TP.HCM: Quận 10, Tân Bình, Thủ Đức công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp

07/06/2005 18:11 GMT+7

* Quận 10 - Lớp 1: Nhận HS theo HKTT hoặc KT3, ở phường (P.) nào học tại phường đó. Phân tuyến như sau:

Trường tiểu học (TH) Hồ Thị Kỷ (P.1, 10); Trần Nhân Tôn (P.2, 3); Trương Định (P.2, 9); Trí Tri (P.3, 4); Trần Quang Cơ (P.4, 9, tuyển lớp tăng cường tiếng Hoa); Nguyễn Chí Thanh (P.5, 7, 8, tuyển lớp tăng cường tiếng Hoa); Dương Minh Châu (P.6, 7); Nhật Tảo (P.9); Điện Biên (P.11); Hoàng Diệu (P.12); Triệu Thị Trinh (P.12); Thiên Hộ Dương (P.12, 13, 14 KP1 tổ 1-6, KP2 tổ 7-11); Lê Thị Riêng (P.13); Lê Đình Chinh (P.14 KP3 tổ 12-16, KP4 tổ 17-31, KP5 tổ 32-39, KP6 tổ 40-46, KP7 tổ 47-61, KP8 tổ 62-71); Võ Trường Toản (P.14 KP9 tổ 72-90); Tô Hiến Thành (P.15); Bắc Hải (P.15); DL Vạn Hạnh; DL Trí Tâm (theo nguyện vọng).

Trường TH phát giấy mời từ 20-30/6, nhận hồ sơ từ 1-15/7, công bố danh sách ngày 30/7. Các trường tuyển lớp tăng cường tiếng Anh như sau: Dương Minh Châu (P.5, 6, 7, 8); Triệu Thị Trinh (P.11, 12); Võ Trường Toản (P.14, 15); Bắc Hải (P.13, 15); Thiên Hộ Dương (P.10, 12, 13, 14); Trần Nhân Tôn (P.1, 2, 3, 4, 9), nhận hồ sơ từ 1-10/7, tổ chức khảo sát ngày 20/7, công bố kết quả ngày 23/7. Các trường tuyển lớp Tin học thí điểm: Võ Trường Toản, Hồ Thị Kỷ, Dương Minh Châu, Trần Quang Cơ, Triệu Thị Trinh nhận hồ sơ từ 1-15/8.

Lớp 6: Điểm chuẩn vào các lớp công lập là 16.5 điểm. Phân tuyến như sau: Hoàng Văn Thụ (P.1, 2, 3, 4, 5, 9 đường Chung cư Ấn Quang, Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Viễn, Ngô Gia Tự); Lạc Hồng (P.10, 11, 12, 9 đường Bà Hạt, Sư Vạn Hạnh, Lý Thái Tổ); Nguyễn Tri Phương (P.6, 7, 8); Trần Phú (P.13, 14, 15); Nguyễn Văn Tố (có kế hoạch chiêu sinh riêng thông báo ngày 15/6); BC Sương Nguyệt Ánh (P.1-5); BC Diên Hồng (P.6-10, 14); CMT8 (P.11, 12, 13, 15); DL Vạn Hạnh, Dân Trí (theo nhu cầu của HS).

Ngày 10/6 công bố danh sách HS trúng tuyển, ngày 1-15/7 nhận hồ sơ nhập học, xét hồ sơ trái tuyến từ 18-30/7. Các trường tuyển lớp tăng cường tiếng Anh: Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Tố nhận hồ sơ đăng ký từ 18-25/6, tổ chức khảo sát ngày 12/7. Các trường tuyển lớp thí điểm Tin học: Nguyễn Văn Tố, Hoàng Văn Thụ, Lạc Hồng, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, BC CMT8, BC Sương Nguyệt Ánh, BC Diên Hồng nhận hồ sơ đăng ký từ 18-28/7.

Mầm Non: Thu nhận HS từ 1/7

* Quận Tân Bình

Lớp 1: Phân tuyến như sau: HS tại Phường 1 học tại trường TH Lê Văn Sỹ; P.2 (Nguyễn Thanh Tuyền, Tân Sơn Nhất, Lê Văn Sỹ); P.3 (Nguyễn Viết Xuân, Bình Giã); P.4 (Hoàng Văn Thụ, Tân Sơn Nhất); P.5 (Phạm Văn Hai); P.6 (Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa); P.7 (Phan Đình Phùng, Bành Văn Trân); P.8 (Trần Văn Ơn, Bành Văn Trân); P.9 (Lý Thường Kiệt 1, Ngọc Hồi, Lê Thị Hồng Gấm, Phú Thọ Hòa); P.10 (Lê Thị Hồng Gấm, Phú Thọ Hòa); P.11 (Nguyễn Văn Trỗi, Lạc Long Quân); P.12 (Nguyễn Khuyến, CMT8, Trần Quốc Tuấn); P.13 (Nguyễn Khuyến, Trần Quốc Tuấn, Yên Thế, Sơn Cang); P.14 (Trần Quốc Toản, Nguyễn Khuyến, Phú Thọ Hòa, Yên Thế); P.15 (Tân Trụ, Nguyễn Văn Kịp). Ngày 30/7, các trường TH công bố danh sách HS, tiếp nhận hồ sơ trong tuyến từ 1-19/8, ngoài tuyến từ 15-19/8.

Các trường tuyển lớp tăng cường tiếng Anh như: Đống Đa, Nguyễn Thanh Tuyền, Tân Sơn Nhất, Trần Quốc Tuấn, Sơn Cang, Hoàng Văn Thụ, Tân Trụ, Bành Văn Trân, Lê Văn Sỹ, riêng trường Trần Quốc Toản có mở lớp tăng cường tiếng Pháp. Dự kiến tổ chức khảo sát năng khiếu ngoại ngữ ngày 22/8.

Lớp 6: Điểm chuẩn vào các lớp công lập là 15.75 điểm. Phân tuyến như sau: Trường THCS Ngô Sĩ Liên nhận HS các trường TH Lê Văn Sỹ - P.1, Nguyễn Thanh Tuyền - P.2, Bình Giã - P.3, Nguyễn Viết Xuân - P.3, Trần Quốc Toản - P.14; u Lạc (Phạm Văn Hai - P.5); Trần Văn Đang (Bành Văn Trân - P.7, Phan Đình Phùng - P.7); Nguyễn Gia Thiều (Bạch Đằng - P.6, Đống Đa - P.6, Chi Lăng - P.6, Bành Văn Trân - P.7); Quang Trung (Bành Văn Trân - P.7, Trần Văn Ơn - P.8); Lý Thường Kiệt 2 (Lý Thường Kiệt 1 - P.9, DL Đức Trí - P.9, Ngọc Hồi - P.9, Lạc Long Quân - P.11); Phạm Ngọc Thạch (Lê Thị Hồng Gấm - P.10, Phú Thọ Hòa - P.10); Ngô Quyền (Nguyễn Khuyến - P.11, Nguyễn Văn Trỗi - P.11, CMT8 - P.12, DL Phương Nam - P.13); Hoàng Hoa Thám (Tân Sơn Nhất - P.4, Yên Thế - P.13, DL Rạng Đông - P.13, Sơn Cang - P.13); Trường Chinh (Hoàng Văn Thụ - P.4, Trần Quốc Tuấn - P.12, DL Thanh Bình 1 - P.12, Trần Quốc Toản - P.14), Nguyễn Văn Kịp - Cơ sở 2 Hoàng Hoa Thám (Tân Trụ - P.15). Năm học 2005-2006, 3 trường BC Tân Bình, Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch chuyển sang hệ công lập. Các trường TH sẽ công bố danh sách HS phân bổ vào trường THCS từ 10/6-15/7, trường THCS tiếp nhận hồ sơ từ 18-25/7, xét trái tuyến từ 1-10/8.

Trường Ngô Sĩ Liên nhận HS chương trình tăng cường tiếng Pháp của trường Trần Quốc Toản, công bố danh sách HS ngày 18/7. Hai trường tuyển HS chương trình tăng cường tiếng Anh là Nguyễn Gia Thiều (học lực 2 môn Toán, Tiếng Việt đạt loại giỏi), u Lạc (loại khá) nhận hồ sơ đăng ký từ 20-25/6, tổ chức khảo sát ngày 12/7.

* Q.Thủ Đức

Lớp 1: Nhận HS theo địa bàn, ở phường nào học tại phường đó. Các trường tiểu học nhận hồ sơ đăng ký nhập học từ 1-10/7.

Lớp 6: Nhận toàn bộ HS hoàn thành bậc tiểu học, phân tuyến cụ thể như sau: THCS Bình Chiểu nhận HS P.Bình Chiểu; Tam Bình (P.Tam Bình, P.Bình Chiểu); Bình Thọ (P.Bình Thọ); Linh Trung (P.Linh Trung, P.Linh Tây KP1); Trương Văn Ngư (P.Linh Chiểu KP1-3, P.Linh Tây); Lê Quý Đôn (P.Trường Thọ, P.Linh Chiểu KP4,5; P.Linh Trung KP3, P.Linh Tây); Linh Đông (P.Linh Đông); Xuân Trường (P.Linh Xuân); Thái Văn Lung (P.Tam Phú); Ngô Chí Quốc (P.Hiệp Bình Chánh); Hiệp Bình (P.Hiệp Bình Phước, P.Hiệp Bình Chánh). Nhận hồ sơ trong tuyến từ 20-30/6, ngoài tuyến từ 1-5/7. Các trường công bố danh sách trúng tuyển ngày 18/7.

Bích Thanh
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.