TP.HCM tạm được đánh giá là vùng cam

16/10/2021 07:03 GMT+7

Tính đến thời điểm ngày hôm qua (tức 15.10), TP.HCM đang ở vùng cam, có thể đến một ngày sẽ chuyển qua vùng màu vàng.

Tại chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” tối 15.10, nói về cấp độ dịch, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, thì tỷ lệ tiêmvắc xin mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi của TP.HCM hiện đã đạt trên 98,5%. Với tiêu chí số ca mắc Covid-19 mới, nếu quy ra tổng số ca mắc trong một tuần/100.000 dân, thì hiện dao động 150/100.000 trong một tuần. Tính đến thời điểm ngày hôm qua (tức 15.10), TP.HCM đang ở vùng cam, có thể đến một ngày sẽ chuyển qua vùng màu vàng.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: 'TP.HCM tạm được đánh giá là vùng cam'

Về kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, ngày 15.10, Sở Y tế phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB-XH xây dựng kế hoạch cụ thể trình UBND TP.HCM. Ngay khi Bộ Y tế phân bổ sẽ tiêm ngay. Nhưng theo thông báo của Bộ Y tế, hiện Bộ chưa nêu rõ trẻ em tiêm vắc xin gì, nếu tiêm sẽ tiêm vắc xin sản xuất dùng cho trẻ em. Ngoài ra, TP.HCM cũng có chương trình ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân trở lại thành phố để làm việc.

Cũng tại sự kiện “Dân hỏi - Thành phố trả lời”, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cho hay đơn vị đang tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ và các gói an sinh chăm lo cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19, bao gồm các gói đợt 1, đợt 2, đợt 3 và việc tiếp nhận, phân phối các gói an sinh do Ủy ban MTTQ VN TP.HCM chuyển về địa phương.

Tiếp tục chi hỗ trợ đợt 3 sau ngày 15.10

Trong một diễn biến khác, trả lời Thanh Niên cùng ngày 15.10, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết tính đến trưa 15.10, danh sách nhận hỗ trợ đợt 3 có hơn 6,3 triệu người. Các địa phương đã chi hỗ trợ cho hơn 4,6 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 73%. Trong đó, có một số quận, huyện đã cơ bản hoàn thành việc chi hỗ trợ, gồm: Q.5 chi hỗ trợ đạt tỷ lệ 99,3%; Q.Phú Nhuận chi đạt 98,8%; Q.1 chi đạt 97%; Q.10 chi đạt 94%; Q.6 chi đạt 93%. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chi còn chậm như Q.Bình Tân (chi đạt 51%), Q.8 (chi đạt 61%)... Theo ông Lê Minh Tấn, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện chi trả gói hỗ trợ đợt 3 sau ngày 15.10. Được biết, dự kiến ban đầu, việc chi hỗ trợ sẽ hoàn thành ngày 15.10, nhưng vì nhiều lý do, nên việc chi trả đợt 3 còn chậm, chưa kịp tiến độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.