TP.HCM thiếu số liệu về lĩnh vực công nghệ thông tin

Trung Hiếu
Trung Hiếu
19/04/2018 10:45 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt cộng đồng công nghệ thông tin - viễn thông năm 2018.

Chiều 18.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt cộng đồng công nghệ thông tin (CNTT) - viễn thông năm 2018 với chủ đề “Cộng đồng CNTT - viễn thông chung sức xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh”.
Tại cuộc gặp, ông Phí Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội Tin học TP.HCM, nêu bất cập hiện nay TP.HCM đang rất thiếu dữ liệu thông tin liên quan đến ngành. Ông Tuấn nhìn nhận việc dữ liệu vừa thiếu vừa yếu là do không có ngân sách phát triển lĩnh vực này. Mỗi năm ngân sách thành phố dành khoảng hơn 200 triệu đồng để xây dựng, phát triển dữ liệu nhưng theo ông Tuấn, để nhận được số tiền này qua nhiều thủ tục rất khó khăn. Ông Tuấn đề nghị nên dành một khoản ngân sách để xây dựng dữ liệu chính xác, đầy đủ, toàn diện để xây dựng, hoạch định chính sách phát triển ngành CNTT tốt và sát thực tế hơn.
Liên quan đến câu chuyện thu thập số liệu, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho hay trước khi dự hội nghị này ông muốn tìm số liệu về đánh giá, định lượng CNTT của thành phố nhưng không có. Ông Nhân khẳng định thành phố không thiếu ngân sách dành cho việc xây dựng dữ liệu về CNTT. Nếu cần mỗi năm thành phố sẽ mời gọi doanh nghiệp, thậm chí tổ chức đấu thầu về việc điều tra, thu thập thông tin CNTT, từ đó đưa ra giải pháp quản lý. Ông Nhân yêu cầu từ năm tới, sở ngành, doanh nghiệp liên quan của TP phải cung cấp số liệu đánh giá ngành CNTT. Ngoài ra, thành phố đang xây dựng đô thị thông minh, càng cần những dữ liệu chính xác về CNTT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.