TP.HCM tính toán phát triển khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao

10/12/2021 09:33 GMT+7

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, dự kiến trong tháng 12.2021, UBND TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về kinh nghiệm kêu gọi đầu tư, quản lý khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

Đây được xem là bước khởi đầu rất quan trọng để TP.HCM tiến tới xây dựng đề án phát triển “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao” tại TP.HCM, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế bền vững.

Theo ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, mục đích của hội thảo quốc tế (hình thức trực tiếp và trực tuyến) nhằm khai thác kinh nghiệm thành công của quốc tế về hình thành mô hình “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao” tại các quốc gia trong khu vực. Đồng thời, thu thập ý kiến dự báo, phân tích, đánh giá hiệu quả thu hút đầu tư hình thành “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao” từ các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước.

Hội thảo quốc tế có sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, sở ngành TP.HCM; các chuyên gia, nhà khoa học, tư vấn trong và ngoài nước; Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và các hội ngành nghề; hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP.HCM (EUROCHAM, AMCHAM…) và các doanh nghiệp đầu tư FDI, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM..., được kỳ vọng sẽ hiến kế, đề xuất cho TP.HCM thông tin, kinh nghiệm phù hợp về chủ trương chính sách cần thiết và định hướng thu hút đầu tư khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

Với mục tiêu quan trọng trên, ông Võ Văn Hoan cho biết thêm, hội thảo quốc tế sẽ làm rõ các yêu cầu: Mô hình của “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao” phù hợp với vị trí, vai trò của TP.HCM; vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như cơ chế - chính sách cần thiết cho việc hình thành, quản lý hoạt động; vai trò của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các công ty sản xuất trong nước trong việc tham gia đầu tư và hoạt động tại “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao”.

Cùng với đó, là giải pháp, kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực, đổi mới, ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI trong và ngoài nước; các yêu cầu đổi mới giá trị đầu tư tại các khu công nghiệp hiện hữu trên địa bàn TP.HCM, góp phần hình thành “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao”…

Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) hiện nay

ẢNH: ĐỘC LẬP

NHẬN ĐỊNH RÕ PHƯƠNG CÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỘT KHU KINH TẾ CHIẾN LƯỢC

TS Dương Minh Tâm, Chủ tịch Hội Cơ khí TP.HCM - HAME, nguyên Phó trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) là người đã tham gia lập Báo cáo khả thi thành lập SHTP, nghiên cứu hình thành tiểu khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao bên cạnh các khu chức năng khác trong quy hoạch SHTP từ năm 2002.

Theo TS Dương Minh Tâm, từ 35 năm qua, kể từ năm 1986, Việt Nam đã tiến hành công cuộc Đổi mới kinh tế và đạt những thành tựu to lớn, đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt. Trong đó, ngành công nghiệp sản xuất chiếm vị thế đầu tàu và đang tăng trưởng theo hướng hiện đại, công nghệ cao. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thành công thúc đẩy lĩnh vực công nông nghiệp, dịch vụ, trong đó nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng cường nội lực, chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Hay cụ thể hơn, chúng ta đang phấn đấu hướng về mục tiêu tăng năng suất lao động và giá trị nhân tố tổng hợp (TFP), đưa thu nhập kinh tế quốc dân ngày càng cao hơn.

TS Dương Minh Tâm đánh giá hội thảo quốc tế về kinh nghiệm kêu gọi đầu tư, quản lý “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao” rất quan trọng cho việc nhận định rõ phương cách đầu tư xây dựng một khu kinh tế chiến lược cho mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ cao nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.