TP.HCM: Tổng cầu của nền kinh tế chưa tăng

08/07/2014 09:35 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.7, HĐND TP.HCM khóa 8 khai mạc kỳ họp lần thứ 14.

(TNO) Sáng nay 8.7, HĐND TP.HCM khóa 8 khai mạc kỳ họp lần thứ 14. Kỳ họp sẽ kéo dài đến ngày 11.7 với nội dung trọng tâm bàn thảo về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, nghe báo cáo về tình hình biển Đông… 

Kinh tế - xã hội TP.HCM
Tổng cầu của nền kinh tế chưa tăng nên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh vẫn còn khó khăn - Ảnh: Diệp Đức Minh

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm ước đạt 378.915 tỉ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn cùng kỳ 2 năm liên tiếp, cho thấy tình hình kinh tế ổn định so các năm 2012, 2013.

Bà Hồng cho biết thêm, tình hình kinh tế tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, tổng cầu của nền kinh tế chưa tăng nên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh vẫn còn khó khăn. Tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn còn chậm so kế hoạch đề ra, tỷ lệ nợ xấu vẫn còn ở mức cao.

Theo đánh giá tổng quan của Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, nhiều vấn đề chưa được thành phố tập trung giải quyết hoặc hiệu quả giải quyết chưa cao (ngập nước, vệ sinh môi trường, điều kiện nhà ở cho người dân…); hành chính công vụ vẫn còn tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu, tính chuyên nghiệp chưa cao; nạn trộm cắp trong khu dân cư tăng cao khiến cử tri thành phố bất an và lo lắng…

Đình Phú

>> Thủ tướng: Không điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội
>> TP.HCM công bố quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội
>> Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu về kinh tế - xã hội
>> Truyền hình trực tuyến: Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội
>> Kiến nghị bỏ quy định thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.