TP.HCM: Tự khoe quen với công an nhằm lấy tiền "chạy án" rồi đi mất

20/12/2020 20:31 GMT+7

Hùng khoe mình có quen biết công an và hứa giúp lo cho vợ anh T. không mắc tội. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Hùng đi mất, nạn nhân không liên lạc được nên đã trình báo công an.

Ngày 20.12, Công an H.Bình Chánh(TP.HCM) đang điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Thái Thanh Hùng (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh).
Trước đó, vợ anh L.V.T (44 tuổi, ngụ Bình Chánh) bị Công an H.Bình Chánh bắt trong một vụ đánh bạc. Qua lời giới thiệu của người cháu họ, anh T. biết được Hùng.
Hùng khoe mình có quen biết với Công an H.Bình Chánh, và nhận giúp lo cho vợ anh T. không mắc tội.
Trưa 16.12, anh T. hẹn Hùng đến nhà và đưa 130 triệu đồng để nhờ lo cho vợ. Tuy nhiên sau khi lấy tiền, Hùng bỏ đi và không liên lạc được nên anh T. đã đến Công an xã Vĩnh Lộc B, trình báo vụ việc.
Qua truy xét, Công an H.Bình Chánh đã mời Hùng về làm việc và Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình; số tiền anh T. đưa, Hùng khai đã đem cho bạn bè mượn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.