TP.HCM yêu cầu kỷ luật nghiêm tập thể, cá nhân ‘ngâm’ hồ sơ

Đình Phú
Đình Phú
12/03/2018 19:49 GMT+7

Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND TP.HCM phát hiện hàng loạt hồ sơ nhà đất bị “ngâm”, có hồ sơ bị “ngâm” đến 7 tháng.

Ngày 12.3, UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND Q.2 trực tiếp chỉ đạo và xem xét áp dụng hình thức hạ thi đua hoặc có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với các tập thể, cá nhân trực thuộc đã để xảy ra tình trạng hồ sơ hành chính trễ hẹn.
Theo đánh giá của UBND TP, kết quả xử lý kiểm điểm của UBND Q.2 đối với các tập thể, cá nhân trực thuộc là chưa nghiêm túc, chưa phù hợp và tương xứng với những thiếu sót đã xảy ra.
UBND TP cũng yêu cầu Giám đốc Sở TN-MT thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP về việc yêu cầu giải trình và kiểm điểm các cá nhân, tập thể vì để hồ sơ trễ hẹn kéo dài tại các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.2, Q.6, Q.7, Q.Tân Phú.
Trước đó, Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND TP.HCM phát hiện hàng loạt hồ sơ nhà đất bị “ngâm”, có hồ sơ bị “ngâm” đến 7 tháng tại các đơn vị trên. Riêng một số sở ngành, quận, huyện, trong đó có UBND Q.2, UBND Q.Tân Phú… cũng có hồ sơ trễ hẹn từ 1 - 6 tháng.
Liên quan đến vấn đề này, UBND TP còn yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng công tác triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp dân, đối thoại với người dân; mở rộng các kênh giám sát, trực tiếp đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, công chức.
Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính phải xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ không chuẩn mực, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.