TP Hồ Chí Minh công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp (2006-2007)

24/05/2006 22:35 GMT+7

Quận 4 Lớp 1: Phân tuyến như sau: Trường tiểu học (TH) Nguyễn Huệ 1, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Huệ 3, Vĩnh Hội nhận HS khu vực phường (P.) 1,2,3,4. Ngoài ra, TH Vĩnh Hội có thể thu nhận thêm HS các P.15,16; Đặng Trần Côn, Lý Nhơn, Chi Lăng, Cây Bàng, Bạch Đằng (P.5,6,8,9,10,12); Bến Cảng, Xóm Chiếu, Đống Đa, Tăng Bạt Hổ B, Nguyễn Trường Tộ, Khánh Hội (P.13,14,15,16,18).

Tuyển sinh ở tất cả các trường từ ngày 18-20/7, tuyển trái tuyến từ ngày 21-25/7, danh sách HS công bố đồng loạt ngày 31/7. Chương trình lớp 1 tăng cường Tiếng Anh (TCTA) phân bổ như sau: TH Đoàn Thị Điểm nhận đơn các P.1,2,3,5,6; Vĩnh Hội (P.3,4,8); Bến Cảng (P.9,10,12,13); Nguyễn Trường Tộ (P.14,15,16,18) từ ngày 3-5.7, khảo sát năng khiếu ngày 12.7, công bố kết quả ngày 14/7.

Lớp 6: Điểm xét tuyển là 16,75 điểm (dựa vào tổng điểm học lực 2 môn Toán, tiếng Việt cả năm và điểm cộng theo chế độ ưu tiên khuyến khích). Trường TH sẽ gửi giấy gọi phân tuyến trường THCS đến từng học sinh vào 10/7. Đối tượng HS đang học ở quận khác muốn đăng ký theo học tại Q.4 nộp đơn vào các trường thuộc khu vực mình cư trú theo phân bổ sau: Trường THCS Nguyễn Huệ 2 nhận đơn HS P.1 đến P.12; Khánh Hội A (P.13 đến P.18); điểm dưới chuẩn 16,75 nộp đơn tại trường Chi Lăng.  Ngày 11-13/7, trường các THCS nhận hồ sơ, công bố danh sách HS ngày 15/7. Riêng chương trình TCTA các trường nhận hồ sơ HS có học lực cả năm 2 môn Toán, Tiếng Việt đạt loại giỏi như sau: THCS Vân Đồng nhận hồ sơ P.1 đến P.12; Khánh Hội A (P.13 đến P.18). Khảo sát năng khiếu ngoại ngữ vào ngày 6/7, ngày 7/7 công bố kết quả.

Quận 5 

Mầm non: HS có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 ở phường nào học tại phường đó. Riêng các trường Họa Mi 3 nhận HS P.1 đến P.6; Sơn Ca (P.7, 8, 9, 10); Họa Mi 1 (P.11 đến P.15). Ưu tiên nhận HS có hộ khẩu Q.5, cha mẹ là cán bộ đang công tác tại quận. Đối với trường công lập tự chủ tài chính (CLTCTC) Vàng Anh, Họa Mi 2 nhận HS theo kế hoạch được giao, còn chỗ sẽ nhận các diện khác. Thời gian tuyển sinh: ngày 12-16.6 các trường nhận đơn, ngày 30.6 công bố danh sách.

Lớp 1: Phân tuyến như sau: Trường TH Hàm Tử nhận HS P.1; Trần Bình Trọng (P.2); Huỳnh Mẫn Đạt (P.2); Bàu Sen (P.3); Lê Văn Tám (P.4); Chương Dương (P.5); Huỳnh Kiến Hoa (P.6); Phạm Hồng Thái (P.8,9); Trần Quốc Toản (P.7,8); Lý Cảnh Hớn (P.10); Chính Nghĩa (P.10,11); Minh Đạo (P.11,12); Nguyễn Viết Xuân (P.11,14); Lê Đình Chinh (P.13); Nguyễn Đức Cảnh (P.14); Hùng Vương (P.15). Ngày 26/6-11/7 các trường TH nhận đơn, ngày 31/7 công bố kết quả tuyển sinh. Các trường tăng cường ngoại ngữ: TH Bàu Sen, Lê Đình Chinh (TCTA); Minh Đạo (TC tiếng Pháp); Huỳnh Kiến Hoa, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Đức Cảnh, Hùng Vương (TC tiếng Hoa).

Lớp 6: Các trường THCS Ba Đình, Kim Đồng, Hồng Bàng, Trần Bội Cơ sẽ nhận HS theo điểm chuẩn vào trường công lập (sẽ thông báo sau). Nếu còn chỗ sẽ nhận HS ở các diện khác theo phân tuyến như sau: Ba Đình nhận HS P.1 đến 4; Kim Đồng (P.5 đến 8); Hồng Bàng (P.9 đến 12); Trần Bội Cơ (P.13 đến 15); Thực nghiệm Sư phạm ưu tiên nhận HS có hộ khẩu tại Q.5. Các trường CLTCTC Trần Hữu Trang, Mạch Kiếm Hùng, Lý Phong và các trường dân lập nhận hết số HS hoàn thành bậc TH. Những HS không có hộ khẩu Q.5 nhưng hoàn thành chương trình bậc TH, nếu tiếp tục theo học tại quận  thì phụ huynh phải trực tiếp liên hệ với các trường THCS gần nơi cư ngụ để xin học. Thời gian tuyển sinh: ngày 19-26/6 các trường THCS nhận đơn, ngày 15/7 công bố tuyển sinh, ngày 17-24/7 HS đăng ký hồ sơ nhập học. Các trường Trần Bội Cơ, Mạch Kiến Hùng tuyển sinh TC tiếng Hoa; Ba Đình, Hồng Bàng, Kim Đồng tuyển sinh TCTA.

Bích Thanh (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.