TP Hồ Chí Minh: Người dân bức xúc về "nạn" xe buýt chạy ẩu

02/04/2007 23:40 GMT+7

Hôm qua 2.4, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) của Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT đường bộ, Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế Nguyễn Văn Đức (41 tuổi, ngụ ở Q.12) điều khiển xe buýt mang biển số 53N - 5437 và tạm giữ xe 10 ngày do lỗi vi phạm: lưu thông liên tục sai tuyến, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 30 cùng ngày, tại giao lộ Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo (Q.5), đại úy Trương Văn Tuyên của Đội CSGT số 3 đã phát hiện xe buýt trên lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo từ hướng đường Châu Văn Liêm (Q.5) về (Q.1), liên tục sai tuyến, dừng sai quy định lúc đèn đỏ. Lúc này, đại úy Tuyên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng tài xế vẫn cố đạp ga bỏ chạy.

Thấy vậy, thêm 2 chiến sĩ CSGT hỗ trợ cùng đại úy Tuyên đuổi theo chiếc xe buýt này để ngăn chặn "hung thần" có thể gây ra tai nạn giao thông. Mãi đến giao lộ Trần Đình Xu - Trần Hưng Đạo (Q.1), tài xế xe buýt trên mới chịu dừng lại xuất trình giấy tờ. Một cán bộ của Đội CSGT số 3 cho biết: "Người dân ngụ trên đường Trần Hưng Đạo, đặc biệt là ở đoạn đường Châu Văn Liêm đến Nguyễn Tri Phương (Q.5) bức xúc về việc xe buýt chạy trên tuyến đường này thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu, chạy sai tuyến, dừng sai quy định... rất dễ gây ra tai nạn".

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.