TP.HCM: 200 ca Covid-19 liên quan chuỗi lây nhiễm tại nhóm Truyền giáo Phục Hưng

01/06/2021 09:05 GMT+7

Từ ngày 27.5 đến 31.5, TP.HCM phát hiện 200 ca nhiễm mới, tất cả đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại nhóm Truyền giáo Phục Hưng ( P.3, Q.Gò Vấp). Sáng nay, 1.6, phát hiện thêm 11 ca.

Sáng nay, 1.6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM. Chỉ sau 5 ngày, từ 26.5 đến 31.5, TP.HCM đã ghi nhận 200 ca nhiễm mới, tất cả đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại nhóm Truyền giáo Phục Hưng hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp.

Ổ dịch Covid-19 liên quan nhóm Truyền giáo Phục Hưng đã có bao nhiêu ca nhiễm?

Tại cuộc làm việc, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, báo cáo về ổ dịch liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại nhóm Truyền giáo Phục Hưng. Theo đó, từ 26.3 đến 31.5, chuỗi lây nhiễm liên quan cơ sở tôn giáo này đã là 200 ca. Tối qua (31.5) đến sáng nay (1.6), TP.HCM phát hiện thêm 11 ca dương tính.
Nhiều nhất là Q.Gò Gấp (52 ca), Q.12 (23 ca), Q.Bình Thạnh (22 ca), Q.Tân Phú (22 ca), Q.Tân Bình (22 ca). Đã có 3.028 ca F1, 15.206 ca F2.
TP.HCM đã xét nghiệm 181.000 mẫu mở rộng, phường nào có ca bệnh nhiều thì tập trung xét nghiệm, hiện đã có 20/22 quận huyện, thành phố ở TP.HCM có ca bệnh, trừ Q.11 và H.Cần Giờ.
Ông Bỉnh nhận định, các quận trên thuộc nhóm địa phương có dân số và mật độ dân số cao của TP.HCM , là yếu tố nguy cơ cho dịch bệnh tiếp tục lây lan trong cộng đồng nếu không có biện pháp khoanh vùng dập dịch triệt để.
Kết quả giải trình tự gene SARS-CoV-2 của 5 người bệnh đầu tiên trong ổ dịch liên quan nhóm Truyền giáo Phục Hưng đều thuộc biến chủng Ấn Độ, B.1.6172.
Liên quan nhóm Truyền giáo Phục Hưng ngụ tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, hiện đã xác minh được 55 trường hợp có tham dự, phát hiện 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (72,7%). Từ chùm ca bệnh này đã lây lan cho 151 trường hợp khác, trong đó 104 trường hợp là tiếp xúc gần F1 với các ca bệnh thuộc hội thánh (cùng nhà, bạn bè, làm việc cùng công ty cùng tòa nhà) và 47 trường hợp là tiếp xúc vòng hai (F2).
Như vậy cho đến nay có tổng cộng 191 trường hợp liên quan đến nhóm Truyền giáo Phục Hưng.
Ngoài ra, TP.HCM ghi nhận thêm 4 ca bệnh là tiếp xúc gần của các ca bệnh thuộc nhóm Truyền giáo Phục Hưng phát hiện tại tỉnh Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Lắk và Long An.
Có 9 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm 2 vợ chồng thai phụ đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cư trú tại Q.Tân Phú.
Qua phân tích các ca bệnh, TP.HCM nhận định chuỗi lây nhiễm tại nhóm Truyền giáo Phục Hưng và 2 vợ chồng thai phụ đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có liên quan với nhau. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.