TP.HCM: 4 điểm phong tỏa cách ly tập trung, 46 điểm phong tỏa, giám sát, cách ly tại nhà

Duy Tính
Duy Tính
29/05/2021 21:10 GMT+7

Với 107 ca bệnh nhiễm Covid-19 mới trong vòng 12 ngày, TP.HCM thực hiện phong tỏa, cách ly, giám sát nói chung lên đến 50 điểm.

Lúc 18 giờ ngày 29.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có thông báo mới về việc các điểm phong tỏa cách ly tập trung với người tại đó, các điểm giám sát cách ly tại nhà do có liên quan đến các ca nhiễm Covid-19.

Sáng 30.5: Thêm 52 ca Covid-19 trong nước, 8 ca liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Cụ thể, có 4 nơi bị phong tỏa mà người ở đó phải cách ly tập trung, gồm:
  1. Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công viên phần mềm Quang Trung, Q.12;
  2. Nhà thờ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, Nguyễn Văn Công, Q.Gò Vấp;
  3. Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Thiên Tú (tầng 4, tòa nhà số 1 Hoàng Việt, Q.Tân Bình, tính từ ngày 17.5);
  4. Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS, 67 đường T4A, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, thời gian tính từ ngày 19.5.
Ngoài ra, còn có 46 điểm phong tỏa, cách ly, giám sát cách ly tại nhà ở 12 quận huyện và TP. Thủ Đức. Nhiều nhất là Q.Gò Vấp và Tân Phú. Cụ thể:

Người dân TP.HCM cần theo dõi mình thuộc diện khu vực phong tỏa cách ly tập trung hay cách ly, giám sát tại nhà để hợp tác phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: HCDC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.