TP.HCM: 5.441 người của 141 cơ quan báo chí đã tiêm 2 mũi vắc xin

Ngọc Lê
Ngọc Lê
12/09/2021 14:05 GMT+7

Trưa 12.9, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã tổ chức lễ tổng kết, cảm ơn giữa Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và bệnh viện sau khi hoàn tất tiêm vắc xin cho các cơ quan báo chí tại TP.HCM.

Theo ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP.HCM, báo chí là một trong 11 nhóm đối tượng được nhà nước ưu tiên tiêm vắc xin.
Từ tháng 6.2021 đến tháng 9.2021, Sở TT-TT đã phối hợp với Sở Y tế, một số bệnh viện trên địa bàn TP như: Viện Pasteur, Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Hùng Vương…, tổ chức 4 đợt tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19, hoàn tất đầy đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 theo quy định cho 5.441 người của 141 cơ quan báo chí trên địa bàn TP, tương ứng 10.882 mũi vắc xin, trong đó riêng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã được Sở Y tế bố trí hỗ trợ tiêm với 7.092 mũi tiêm, chiếm tỷ lệ 66%.
Hiện còn khoảng 172 người được Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiêm mũi 1 loại vắc xin Moderna và Pfizer vào ngày 5 đến ngày 8.8, đang đợi Sở Y tế hướng dẫn và phân bổ vắc xin phù hợp để bệnh viện này tiêm mũi 2 cho những người còn lại theo quy định.

Ông Võ Đức Chiến - Giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương (ở giữa) và bà Nguyễn Lê Vân - Trưởng phòng Báo chí Sở TT-TT (bìa phải) trao thư cảm ơn đại diện các cơ quan báo chí đã hỗ trợ y bác sĩ bệnh viện

CTV

Theo Sở TT-TT, trong giai đoạn hiện nay, cả hệ thống chính trị cùng làm truyền thông. Theo đó, lực lượng báo chí cần phải dấn thân, cần phải thay đổi và chống tin giả, ổn định tâm lý cộng đồng. Báo chí thực sự là một "binh chủng" quan trọng trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19.
“Cơ quan báo chí là một trong 11 nhóm đối tượng được nhà nước ưu tiên tiêm vắc xin trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Việt Nam nói chung và TP.HCM vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, việc tổ chức tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho lực lượng báo chí thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP.HCM đối với đội ngũ phóng viên, nhà báo, những người tham gia tuyến đầu với nhiều rủi ro về sự lây nhiễm. Các phóng viên, nhà báo hoàn tất việc tiêm vắc xin sẽ yên tâm công tác, đây cũng chính là động lực để cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận thông tin, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần rất lớn trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”, Sở TT-TT nhấn mạnh.

TP.HCM: 291.930 ca Covid-19 cộng đồng, hơn 7,5 triệu liều vắc xin đã được tiêm

Bao phủ vắc xin để tạo miễn dịch cộng đồng

Bao phủ vắc xin phòng Covid-19 là một trong những nhiệm vụ then chốt mà TP.HCM tập trung triển khai trên diện rộng từ tháng 3.2021 đến nay, nhằm tiến tới đạt miễn dịch trong cộng đồng, góp phần ngăn các ca nhiễm bệnh chuyển biến nặng dẫn đến nguy cơ tử vong.
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong ngày 11.9, TP. HCM đã tiêm vắc xin được 223.123 người. Tại các điểm tiêm đều trật tự, ổn định.
Như vậy, từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng phòng Covid-19 đợt 1 (8.3.2021) đến hết ngày 11.9 đã tiêm được 7.774.789 người, trong đó 1.302.177 người tiêm mũi 2.
Hiện TP.HCM ghi nhận hơn 291.000 ca dương tính Covid-19, trong đó có khoảng 150.000 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.