TP.HCM ‘ai ở đâu ở yên đó’: Cần mua thuốc tây, nhờ ai?

Đình Phú
Đình Phú
23/08/2021 18:25 GMT+7

Từ 23.8 - 6.9, TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội với tinh thần ‘ai ở đâu ở yên đó’, không ra đường khi không có giấy phép tham gia giao thông. Trong tình huống đau ốm cần mua thuốc tây, cấp cứu, gọi ai và nhờ ai trợ giúp?

Trong thời gian giãn cách xã hội trong 4 tháng qua, có nhiều giai đoạn, thực tế đã phát sinh rất nhiều phản ảnh của người dân tại TP.HCM về việc rất khó khăn tiếp cận y tế, cấp cứu, mua thuốc uống…
Ngày 23.8, theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, khi áp dụng biện pháp tăng cường về giãn cách từ 23.8 - 6.9, TP.HCM đã tăng cường lực lượng, phương tiện cấp cứu để khắc phục bất cập này. Mục tiêu là đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân trong lĩnh vực y tế.

Đường sá TP.HCM vắng tanh ngày đầu “ai ở đâu ở yên đó” chống Covid-19

Cụ thể, TP.HCM đã thiết lập các trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115 phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân trực thuộc Trung tâm cấp cứu 115. Cùng với đó, có 400 trạm y tế lưu động đến tận 312 phường, xã, thị trấn tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức. 136 bệnh viện (cả công và tư) cũng đã mở cổng cấp cứu 24/24.
Mỗi trạm y tế lưu động có y bác sĩ, tình nguyện viên, được trang bị các túi thuốc, 3 - 5 bình ô xy, máy đo SpO2, dụng cụ xét nghiệm nhanh Covid-19
Về phương tiện hỗ trợ vận chuyển cấp cứu, TP.HCM cho phép taxi hoạt động trong thời gian thành phố thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Theo đó, hiện nay đối với việc chuyển bệnh thông thường thì đã bố trí 500 xe của Vinasun và Mai Linh, gọi cho tổng đài của 2 hãng này để chuyển bệnh.
Về xe taxi chuyển bệnh do Trung tâm cấp cứu 115 quản lý, thì hiện nay đang quản lý 65 xe của Mai Linh (có nhân viên y tế, ô xy trên xe); từ nay đến cuối tuần vận hành thêm 35 xe nữa là 100 xe.
Xe phục vụ cho đội phản ứng nhanh: Có 260 xe loại 16 chỗ hoán cải của Tập đoàn Phương Trang đã được Sở Y tế phân bổ về cho 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức để điều phối phản ứng nhanh ở địa phương.

TP.HCM huy động hàng trăm xe taxi tham gia vận chuyển cấp cứu

ĐỘC LẬP

Đối với nhu cầu thiết yếu mua thuốc tây lúc cần, trong khi người dân không được phép ra khỏi nhà, ông Phạm Đức Hải thông tin: Người dân hãy liên hệ với phường, xã, thị trấn. Tại cấp cơ sở này, có đội phản ứng nhanh sẽ đi mua hộ cho người dân có nhu cầu. Chi phí tiền thuốc, người dân chi trả căn cứ theo hóa đơn thuốc, còn việc đi lại mua hộ là sự hỗ trợ hoàn toàn miễn phí của các đội phản ứng nhanh.

Cung cấp 4,32 triệu viên thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 tại TP.HCM

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, để giúp đỡ kịp thời người dân trong các nhu cầu thiết yếu, thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, TP.Thủ Đức, cùng với các lực lượng hỗ trợ tăng cường nhân lực, phương tiện đầy đủ, tránh tình trạng “không nhờ được, người dân lên mạng kêu cứu”.
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM khẳng định thành phố sẽ xử lý nghiêm cán bộ, công chức lơ là trách nhiệm phòng chống dịch, giúp dân; vô cảm trước các yêu cầu trợ giúp từ phía người dân khi gặp khó khăn do ảnh hưởng của giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Liên quan đến vấn đề buông lỏng trách nhiệm phòng chống dịch bệnh, UBND Q.8 vừa tạm định chỉ 1 chủ tịch phường, luân chuyển 1 chủ tịch phường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.