TP.HCM cấm xe lưu thông nhiều tuyến đường

31/03/2015 16:27 GMT+7

(TNO) Ngày 31.3, Sở GTVT TP.HCM cho biết từ ngày 30.3 - 6.5.2015, cấm tất cả loại xe lưu thông trên đường Pasteur (đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường Alexandre de Rhodes) và đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1).

(TNO) Ngày 31.3, Sở GTVT TP.HCM cho biết từ ngày 30.3 - 6.5.2015, cấm tất cả loại xe lưu thông trên đường Pasteur (đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường Alexandre de Rhodes) và đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1).

Kẹt xe là nỗi ám ảnh của người dân TP.HCM - Ảnh: Đ.Mười
Kẹt xe là nỗi ám ảnh của người dân TP.HCM - Ảnh: Đ.Mười
Việc cấm lưu thông trên là nhằm đảm bảo an ninh, an toàn khu vực xây dựng lễ đài, khán đài phục vụ lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày thống nhất đất nước.
Sở GTVT TP.HCM đưa ra lộ trình thay thế để các loại xe lưu thông như sau:
Lộ trình lưu thông trên đường Pasteur:
Lộ trình 1: Pasteur -> Lý Tự Trọng -> Hai Bà Trưng -> Lê Duẩn -> Phạm Ngọc Thạch -> Pasteur.
Lộ trình 2: Pasteur -> Hàn Thuyên -> Công xã Paris -> Phạm Ngọc Thạch -> Alexandre de Rhodes -> Pasteur.
Lộ trình lưu thông trên đường Lê Duẩn:
Hướng từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa:
+ Lộ trình 1: Lê Duẩn -> Phạm Ngọc Thạch -> Alexandre de Rhodes -> Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ Lộ trình 2: Lê Duẩn -> Công xã Paris -> Nguyễn Du -> Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Hướng từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch:
+ Lộ trình 1: Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> Nguyễn Thị Minh Khai -> Phạm Ngọc Thạch -> Lê Duẩn.
+ Lộ trình 2: Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> Hàn Thuyên -> Công xã Paris -> Lê Duẩn.
Tổ chức lưu thông 1 chiều đường Hàn Thuyên theo hướng lưu thông từ đường Pasteur đến đường Công xã Paris. Cấm dừng đỗ xe trên đường Hàn Thuyên và đường Alexandre de Rhodes trong suốt thời gian trên.
Lưu thông tạm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
Nhằm đảm bảo thuận lợi cho người dân lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Huệ, quận 1, trong thời gian thi công dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ, Sở GTVT TP.HCM giao Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 tổ chức lưu thông tạm trên đường Nguyễn Huệ. Cụ thể, thu gọn rào chắn trên đường Nguyễn Huệ, dịch chuyển về phía quảng trường đi bộ, cách mép bó vỉa quảng trường 3,5 m. Phần đường còn lại dành cho lưu thông tạm là 7 m, tiếp tục rào chắn tại giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn và các giao lộ đường nhánh cắt ngang đường Nguyễn Huệ. Đồng thời bố trí lực lượng điều tiết để hướng dẫn lưu thông đối với các phương tiện. Từ ngày 26.3.2015 đến khi hoàn thành công trình: triển khai phương án lưu thông tạm trên suốt tuyến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.