TP.HCM: Cô gái được quấn bạt đưa đi cấp cứu sau vụ va chạm giao thông

10/08/2021 17:16 GMT+7

Ngày 10.8, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip về một cô gái ở P.An Lạc A, Q.Bình Tân (TP.HCM) được lực lượng chức năng dùng bạt quấn người, đưa lên ô tô để đưa đi cấp cứu.

Theo hình ảnh trong clip, cô gái nằm trên tấm bạt đặt trên đường, người này vẫn còn cử động và có một số người đứng xung quanh. Liền đó, cô gái được quấn một tấm bạt rồi đưa lên ô tô chở đi cấp cứu. Đoạn clip này ghi nhận nhiều bình luận, ý kiến trái chiều.
Cùng ngày (10.8), lãnh đạo UBND P.An Lạc A cho biết Công an P.An Lạc A đã có báo cáo về việc này. Cụ thể, vào lúc 16 giờ ngày 6.8, một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường An Dương Vương, hướng từ ngã tư Da Sà ra vòng xoay Mũi Tàu. Khi đến trước nhà số 92 An Dương Vương (P.An Lạc A, Q.Bình Tân) thì xảy ra va chạm với chị N.T.M.C. (19 tuổi, sống lang thang) đang đi bộ qua đường.

Thực hư vụ việc cô gái bị quấn bạt khiêng lên xe giữa dịch Covid-19

Khi xảy ra va chạm, chị C. không mặc quần áo, có biểu hiện tâm thần. Cú va chạm khiến chị C. bị gãy cổ chân bên phải. Sau đó, người thanh niên rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.
Nhận tin báo, công an phường đã phối hợp Hội phụ nữ phường đến mặc đồ cho chị C. tại đường 2B - Đường số 7. Qua test nhanh, chị C. có kết quả âm tính với Covid-19.
Công an P.An Lạc A cũng đã đưa nạn nhân C. vào bệnh viện cấp cứu nhưng do không có cán thương nên đã dùng bạt quấn cố định chân và người nạn nhân bị thương rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn để xử lý theo pháp luật.
Liên quan đến vụ việc, trong sáng 10.8, theo thông tin từ  Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Tân cũng đã có báo cáo nhanh về kết quả xác minh đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội “Công an dùng bạt bó bệnh nhân Covid-19, đẩy lên xe đặc chủng”.
Theo đó, việc lực lượng chức năng sử dụng tấm bạt cuốn bệnh nhân (lúc này chưa test Covid-19) đưa lên xe đặc chủng là nhằm nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu trong điều kiện không có phương tiện cấp cứu, trong bối cảnh lực lượng chức năng tại thời điểm đó không có trang phục bảo hộ Covid-19 theo quy định, đã tận dụng mọi phương tiện, vật dụng tại chỗ để nhằm tránh lây nhiễm và nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu khẩn cấp.

Bản tin Covid-19 ngày 10.8: Cả nước 8.390 ca nhiễm, TP.HCM phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước 15.9

Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Tân khẳng định đoạn clip quay cảnh sử dụng tấm bạt quấn người để lên xe ô tô đặc chủng của công an, thực chất đây chỉ là một vụ va chạm giao thông, nạn nhân được đưa đi cấp cứu và cô gái này cũng không bị Covid- 19, hoàn toàn không có chuyện “dùng bạt bó bệnh nhân Covid-19, đẩy lên xe đặc chủng” như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.