TP.HCM còn tình trạng đền bù đất công nghiệp kiểu 'da beo'

01/04/2021 06:15 GMT+7

TP.HCM vẫn còn tình trạng đền bù “da beo” do dân đòi giá quá cao, đất công nghiệp mà ra giá bằng đất ở.

Ngày 31.3, ông Đào Xuân Đức, Phó trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) cho biết như trên khi nói về nguồn đất sạch sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê sản xuất công nghiệp, tại buổi họp tổng kết quý 1 của HEPZA.
Ông nói, TP.HCM vẫn còn tình trạng đền bù “da beo” do dân đòi giá quá cao, đất công nghiệp mà ra giá bằng đất ở.
Quan điểm của HEPZA là không mời thu hút đầu tư, không lấp đầy các KCN bằng mọi giá. Những dự án sử dụng nguồn lao động lớn như dệt may, da giày hoặc gây ô nhiễm môi trường như nhuộm thì xin phép từ chối.
Do quỹ đất sạch trên địa bàn TP hiện có khoảng hơn 100 ha, nhưng đang bị phân tán ở nhiều nơi. HEPZA cũng cho biết sẽ kiến nghị nâng hệ số đầu tư tại TP lên để thu hút ngành có hiệu suất cao, hiện cả nước hệ số này là 4 triệu USD/ha, TP.HCM từ 5,6 - 5,7 triệu USD/ha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.