TP.HCM: Cưỡng chế phá dỡ phần xây quá số tầng của khách sạn KEN 2, Q.10

Nhật Linh
Nhật Linh
23/04/2021 14:17 GMT+7

Khách sạn xây dựng quá số tầng tại P.12, Q.10 bị cưỡng chế phá dỡ (phần xây vi phạm) sau nhiều lần bị xử phạt hành chính và cam kết tự phá dỡ nhưng không thực hiện.

Sáng 23.4, UBND Q.10, TP.HCM tiến hành cưỡng chế phá dỡ phần xây vi phạm tại khách sạn KEN 2. Khách sạn này được xây quá số tầng quy định tại số 766/12 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10.
Đoàn công tác liên ngành của UBND Q.10 có mặt từ 8 giờ, chốt chặn các hẻm dẫn vào khách sạn KEN 2 để tiến hành kiểm kê tài sản, trước khi phá dỡ các hạng mục xây dựng không giấy phép.
Khách sạn KEN 2 có nhiều hạng mục xây dựng không giấy phép gây bức xúc cho người dân từ năm 2018 đến nay. Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã xử phạt, yêu cầu phá dỡ các phần không có giấy phép như ô thông tầng, ban công lấn ra ngoài, cơi nới sân thượng, nhưng chủ đầu tư vẫn không tự giác tháo dỡ mà tiếp tục xây thêm tầng 7 và 8 của công trình.

Khách sạn được tháo bỏ niêm phong để tiến hành kiểm kê tài sản trước khi phá dỡ các hạng mục sai phạm.

NHẬT LINH

Đầu tháng 4.2021, khi UBND Q.10 tổ chức đoàn cưỡng chế đến địa chỉ khách sạn này, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ nhằm giảm thiệt hại. Đến ngày 18.4, chủ đầu tư vẫn không bổ sung được hồ sơ pháp lý liên quan đến việc phá dỡ công trình theo yêu cầu.
Trước đó, vào tháng 12.2020, trong buổi họp tổ lấy ý kiến cử tri tại kỳ họp lần thứ 23 của HĐND TP.HCM, cử tri P.12, Q.10 bày bỏ bức xúc về công trình tại số 766/12 Sư Vạn Hạnh nói trên.
“Công trình bị cưỡng chế và đình chỉ thi công đã nhiều lần nhưng sao vẫn chưa xử lý xong… Việc đập bỏ công trình không chỉ tổn thất cho chủ đầu tư mà còn tổn thất cho nhà nước. Tại sao không giải quyết ngay từ đầu, giờ để đến ngọn, xử lý rất khó”, cử tri P.12, Q.10 đặt vấn đề.

Lực lượng chức năng cắt khóa để tiến hành kiểm kê tài sản trước khi thực hiện phá dỡ phần xây vi phạm tại khách sạn này.

NHẬT LINH

Sáng 23.4, gần 30 người, gồm công an, quản lý trật tự đô thị... đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự cho buổi làm việc. Các lối dẫn vào khách sạn này đều được tạm cấm phương tiện lưu thông.
Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, đoàn công tác cơ bản hoàn thành việc kiểm kê tài sản. Dự kiến ngày 24.4, đơn vị dịch vụ công ích sẽ tiến hành lập giàn giáo, rào chắn, phá dỡ các phần thi công không giấy phép.
Trong thông báo mới nhất của cơ quan chức năng, thời gian cưỡng chế phá dỡ sẽ kéo dài từ ngày 23.4 đến ngày 21.6.2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.