TP.HCM đang khuyết bao nhiêu nhân sự chủ chốt?

Đình Phú
Đình Phú
21/03/2019 12:21 GMT+7

Nhiều vị trí lãnh đạo của TP.HCM đang bị khuyết nhân sự chủ chốt do nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác khác.

Sáng 20.3, Thành ủy TP.HCM trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh sau quá trình hơn 30 năm công tác.
Với việc Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh nghỉ hưu, Thường trực HĐND TP.HCM hiện nay chỉ có 1 vị lãnh đạo, đó là ông Phạm Đức Hải trên cương vị Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Trước đó, vào sáng 14.1 vừa qua, Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đã tổ chức trao quyết định nghỉ hưu đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Trong một số nhiệm kỳ gần đây, Thường trực HĐND TP.HCM gồm có Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch. Như vậy, hiện tại, Thường trực HĐND TP.HCM đang khuyết 2 vị trí lãnh đạo chủ chốt, là Chủ tịch và 1 Phó chủ tịch.
Đối với Thường trực Thành ủy TP.HCM, sau khi ông Tất Thành Cang bị kỷ luật cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu, chỉ còn có Bí thư Thành ủy (ông Nguyễn Thiện Nhân) và 1 Phó bí thư (bà Võ Thị Dung).
Về việc kiện toàn lãnh đạo Thường trực Thành ủy TP.HCM, ngày 27.2, vừa qua, Bộ Chính trị điều động ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đảm nhiệm vị trí Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (thay thế ông Tất Thành Cang).
Hiện vị trí Phó bí thư thay thế bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chưa được kiện toàn.
Về việc kiện toàn lãnh đạo Thường trực Thành ủy TP.HCM, ngày 27.2 vừa qua, Bộ Chính trị điều động ông Trần Lưu Quang (trái), Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đảm nhiệm vị trí Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (thay thế ông Tất Thành Cang) Ảnh: TRUNG HIẾU
Cũng trong tình trạng khuyết nhân sự lãnh đạo chủ chốt, Thường trực UBND TP.HCM hiện chỉ còn Chủ tịch (ông Nguyễn Thành Phong) và 2 Phó chủ tịch (ông Lê Thanh Liêm và ông Trần Vĩnh Tuyến).
Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu qua đời do bệnh hiểm nghèo; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa xin nghỉ công tác vì lý do sức khỏe; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng sau khi trải qua đợt điều trị bệnh, vừa được điều động, phân công làm Phó ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.
Căn cứ theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2015), Thường trực UBND TP.HCM có Chủ tịch và không quá 5 Phó chủ tịch.
Tại Sở KH-ĐT, với việc ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó giám đốc, lần lượt được điều động, luân chuyển làm Bí thư Quận ủy Q.Gò Vấp và Phó chủ tịch UBND Q.8 (TP.HCM), cùng với 1 Phó giám đốc nghỉ hưu chưa được thay thế nhân sự mới, thì đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sở này hiện chỉ còn 1 mình bà Lê Thị Huỳnh Mai trên cương vị Phó giám đốc.
Tại Sở GTVT, sau khi ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc, được điều động về làm Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), hiện vẫn chưa có Giám đốc mới thay thế. Một Phó giám đốc của Sở này là ông Trần Quang Lâm được chỉ định tạm thời điều hành công việc.
Văn phòng UBND TP.HCM hiện chỉ có Chánh văn phòng là ông Võ Văn Hoan (ảnh), và 2 cấp phó: ông Nguyễn Hữu Tín và ông Võ Sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Trong khi đó, nhân sự chủ chốt ở Văn phòng UBND TP.HCM trước đây gồm có Chánh văn phòng và 7 cấp phó. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 3 cấp phó do 4 người nghỉ hưu. Trong 3 cấp phó, thực hiện nhiệm vụ chỉ có 2 người vì có 1 người bị ngưng nhiệm vụ để phục vụ công tác điều tra liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai.
Bên lề buổi làm việc của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội mới đây, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến chia sẻ: "Chưa bao giờ TP.HCM rơi vào tình trạng thiếu nhân sự lãnh đạo như hiện nay. Đây là giai đoạn thành phố khó khăn nhất về công tác cán bộ với những lý do hết sức khách quan. Chuyện đau ốm, bệnh mất không ai nói trước được".
Theo Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đang tập trung rà soát lại đội ngũ nhân sự chủ chốt, cán bộ của thành phố để sắp xếp lại đội ngũ mới, nhằm đáp ứng thực tiễn, yêu cầu công việc hiện nay. Việc sắp xếp này phải thực hiện theo đúng quy hoạch, quy trình, quy định. Ngoài ra, công tác nhân sự phải làm cẩn trọng nên có thể chậm, để chọn được những cán bộ có năng lực, trình độ, có tâm.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay dự kiến đến đầu tháng 4.2019, TP.HCM sẽ có đầy đủ giám đốc sở, kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt các đơn vị trực thuộc.
Trong nhiều năm qua, TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp hơn 20% GDP quốc gia, khoảng 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng năm 2018, TP.HCM thu ngân sách khoảng 380.000 tỉ đồng, dự toán thu 2019 lên đến xấp xỉ 400.000 tỉ đồng.
Hiện TP.HCM có khoảng 13 triệu người sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.