TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách 2019 xấp xỉ 400.000 tỉ đồng

Đình Phú
Đình Phú
05/01/2019 07:52 GMT+7

Ngày 4.1, UBND TP.HCM hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; Thường trực UBND TP.HCM; giám đốc các sở ngành; Bí thư, chủ tịch 24 quận, huyện trên địa bàn TP.
[FLYCAM] Dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên nhìn từ trên cao

Thành tựu kinh tế "rất ấn tượng"

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP, cho biết kinh tế TP năm 2018 đã đạt thành tựu "rất ấn tượng". Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 8,25%). Cơ cấu kinh tế TP tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh là 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh của TP, như thương mại, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, du lịch, thông tin truyền thông, vận tải - cảng - kho bãi, khoa học - công nghệ, kinh doanh bất động sản, giáo dục và y tế. Tỷ trọng 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất 57,1% trong tổng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn). Riêng về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, tổng kim ngạch năm 2018 ước đạt gần 39 tỉ USD.
Về thu ngân sách, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay năm 2018 thu được 378.543 tỉ đồng. "Thời điểm gần cuối năm 2018 có nỗi lo không thu đủ chỉ tiêu ngân sách, nhưng đến phút cuối với nhiều nỗ lực, TP đã thu vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm", ông Phong nói. Ông Nguyễn Thành Phong đặc biệt cảm ơn sự đóng góp công sức lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân, DN.
Về thu ngân sách năm 2019, ông Phong cho rằng đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, bởi dự toán sẽ thu xấp xỉ 400.000 tỉ đồng, chiếm hơn 26% tổng dự toán thu cả nước; bình quân mỗi ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ nhật), TP phải thu lên đến khoảng 1.529 tỉ đồng. Tỷ lệ ngân sách TP.HCM được điều tiết giữ lại để vận hành bộ máy, chi đầu tư... là 18%, tương ứng gần 80.000 tỉ đồng. Số tiền lớn còn lại khoảng 320.000 tỉ đồng nộp vào ngân sách quốc gia. Trong năm 2019, TP bố trí kế hoạch vốn đầu tư công khoảng 30.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo ông Phong, hiện TP vẫn thiếu hụt nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, bệnh viện, trường học...

Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề “nóng”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP trong năm 2018, trong đó có chỉ tiêu thu ngân sách, đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. "Đó là một dấu hiệu tích cực", ông Nhân nói.
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, dự toán thu ngân sách xấp xỉ 400.000 tỉ đồng năm 2019 là rất lớn. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp kích thích tăng trưởng, TP sẽ phát huy nguồn lực đất đai (công sản), sự sáng tạo từ đội ngũ 4,5 triệu người lao động trên địa bàn và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.
Liên quan đến giải quyết các vấn đề “nóng” phát sinh trên địa bàn, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định TP đang tiếp tục nỗ lực tập trung thực hiện có kết quả. Đối với vấn đề Thủ Thiêm, dự kiến chính sách giải quyết tái bồi thường, hỗ trợ, sau khi công bố, có khoảng 85% số hộ dân đồng tình với giải pháp đưa ra. Hiện Q.2 và các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiếp xúc với người dân để tạo sự đồng thuận cao hơn, hoàn chỉnh chính sách để giải quyết. Đối với dự án metro Bến Thành - Suối Tiên, Bộ Chính trị đã có chủ trương, thống nhất giao Ban Cán sự Đảng của Chính phủ và Thành ủy phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ. Riêng dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, tháng 1.2019 khởi động lại, dự kiến cuối năm 2019 và đầu 2020 hoàn thành.
Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định năm 2019 TP tính toán thí điểm quy trình rút gọn đối với công tác đền bù, tái định cư, bàn giao mặt bằng; thực hiện công khai, minh bạch, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt giảm thiểu tối đa phát sinh khiếu nại của người dân có nhà đất bị thu hồi, giải tỏa. TP đột phá cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu 30 - 40% thủ tục được giải quyết cấp độ 3 - 4 (nộp hồ sơ qua mạng và nhận kết quả tại nhà) qua môi trường mạng; đồng thời thực hiện khảo sát tỷ lệ hài lòng của người dân, không chỉ đối với cấp TP, mà còn đối với cấp xã, phường để làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức. Ông Nhân nhấn mạnh TP tiếp tục đặc biệt chú trọng công tác giám sát, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý cán bộ, công chức yếu kém, có biểu hiện thiếu gương mẫu, có nguy cơ làm trái quy định pháp luật...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.