TP.HCM: Điều tra vụ dùng dao tấn công mẹ và em ruột

Công Nguyên
Công Nguyên
28/05/2020 19:27 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, nghi can Dương Ngọc Tâm dùng dao tấn công mẹ và em ruột khiến cả hai bị thương.

Ngày 28.5, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra, củng cố hồ sơ vụ dùng dao tấn công mẹ và em ruột gây thương tích xảy ra vào tối 26.5 tại ngôi nhà nằm đường 1B, P.An Lạc.
Nghi can được xác định Dương Ngọc Tâm (43 tuổi), hai nạn nhân là ông Dương Hữu Sang (39 tuổi, em của ông Tâm) và bà Nguyễn Thị Hai (64 tuổi, mẹ ruột của ông Tâm).
Theo ông Sang, tối 26.5, ông và mẹ cùng 3 người thân đang ngồi tại nhà trên đường 1B (P.An Lạc, Q.Bình Tân) nói chuyện. Lúc này, Tâm (ở chung nhà) đi về cũng ngồi lại nói chuyện.
Trong lúc nói chuyện phát sinh mâu thuẫn nên ông Tâm lớn tiếng dọa giết cả nhà. Ông Tâm vào nhà lấy dao tấn công ông Sang làm ông Sang bị thương ở đầu và tay. Mẹ ông Tâm vào căn ngăn cũng bị ông Tâm tấn công làm bà bị thương ở tay.
Sau khi vụ việc xảy ra, ông Sang, bà Hai được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an Q.Bình Tân có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ dùng dao tấn công mẹ và em ruột.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.