TP.HCM: Dự kiến đưa 500 người lang thang, cơ nhỡ vào các cơ sở xã hội

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
23/08/2021 17:08 GMT+7

Chiều 23.8, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay đơn vị đã chuẩn bị 2 cơ sở trực thuộc để làm nơi tiếp nhận ban đầu những người ăn xin, lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn TP.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay, các đối tượng được các cán bộ bàn giao phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 (còn thời hạn trong 48 tiếng đồng hồ) thì mới được các đơn vị tiếp nhận.
Sau đó, trong khoảng từ 7 - 10 ngày, các cơ sở tiếp nhận ban đầu sẽ phân loại đối tượng để đưa đến các cơ sở bảo trợ để chăm sóc, phòng chống Covid-19.
"Dự kiến, có khoảng 500 người thuộc nhóm người ăn xin, lang thang, sinh sống ở nơi công cộng trên địa bàn TP.HCM sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ đưa vào cơ sở xã hội", ông Tấn thông tin.

TP.HCM đưa người ăn xin, cơ nhỡ vào cơ sở bảo trợ xã hội trong dịch Covid-19

Trước đó, Sở LĐ-TB-XH đã có công văn gửi UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức, đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo phòng LĐ-TB-XH tham mưu việc tăng cường công tác tập trung người ăn xin, sinh sống nơi công cộng, kể cả dạng nghi vấn tâm thần trên địa bàn TP.HCM để đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội. Khi kiểm tra, tập trung, phải đảm bảo thực hiện khai báo y tế, test nhanh, xét nghiệm âm tính Covid-19 và tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Cũng trong ngày hôm nay (23.8), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Q.4, TP.HCM đề nghị công an tuần tra, phát hiện và đưa người lang thang, cơ nhỡ ở TP.HCM vào các cơ sở thu dung do quân đội quản lý; đồng thời xét nghiệm, phân loại để chăm sóc.
“Tôi đề nghị kiểm tra lại toàn bộ người lang thang, dứt khoát phải đưa vào nơi ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Trong hôm nay, phải quản lý toàn bộ”, ông Đam yêu cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.