TP.HCM mạnh tay xử lý 'cát tặc'

23/06/2020 07:48 GMT+7

Tại buổi tiếp xúc cử tri H.Cần Giờ (TP.HCM), ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết triệt để 'cát tặc'.

Chiều 22.6, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 gồm: ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM; ông Dương Ngọc Hải, Trưởng ban Nội chính Thành ủy và thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, nguyên Phó chính ủy Quân khu 7, tiếp xúc cử tri H.Cần Giờ sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân bức xúc trước tình trạng “cát tặc” vẫn còn lộng hành, lén lút khai thác gây sạt lở khu vực ven biển và đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết triệt để. Liên quan vấn đề này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP.HCM và các địa phương lân cận đã ký kết quy chế phối hợp để tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các quận: 5, 10 và 11 (TP.HCM) của tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 vào sáng cùng ngày, ông Đặng Văn Rành (P.11, Q.11) nêu ý kiến về việc vụ án Hồ Duy Hải đến nay vẫn chưa có ý kiến chính thức của Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Tuy nhiên, trong trường hợp Ủy ban Tư pháp và Quốc hội yêu cầu điều tra lại thì ông Rành đề nghị cần điều tra thêm hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, bởi thông tin trên báo chí phản ánh có tình trạng rút bút lục, thay đổi, điều chỉnh bút lục hồ sơ vụ án.
Trả lời cử tri về đề nghị “xử lý hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải”, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND tối cao, cho biết sẽ ghi nhận và tiếp thu, khi có dấu hiệu và cần thiết thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Viện trưởng VKSND tối cao: Kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải “không sai luật đâu” - Video thực hiện tháng 5.2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.