TP.HCM mưa kéo dài, ngập sâu, cây ngã đè chết người

26/11/2018 06:49 GMT+7

Từ trưa 25.11, khu vực đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) bắt đầu mưa và ngày càng nặng hạt. Cơn mưa kéo dài đến 20 giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngưng khiến mực nước tại đây ngày càng dâng cao.

[VIDEO] Bão số 9 đi qua, đường sá TP.HCM xơ xác vì cây xanh ngã đổ
Hàng loạt xe máy qua đây bị ngập nước quá yên xe khiến xe chết máy. Đến tối qua, đường Huỳnh Tấn Phát vẫn đang trong tình trạng ngập sâu ở nhiều đoạn.
Nghiêm trọng nhất là đoạn từ ngã tư Phú Thuận đến Gò Ô Môi (Q.7), mực nước dâng cao có nơi hơn 1 m. Mực nước dâng quá cao khiến nhiều hộ dân sống trên đường Huỳnh Tấn Phát bất lực nhìn nước tràn khắp nhà.
Tại giao lộ Đỗ Xuân Hợp - Nguyễn Đình Thi (P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM) bị ngập sâu. Nhiều cán bộ phòng chống lụt bão Q.9, công an, dân quân tự vệ có mặt để điều tiết giao thông, hướng dẫn, giúp đỡ người dân qua lại khu vực này.
Lực lượng CSGT Q.9 có mặt điều tiết giao thông và dùng xe tải chở xe máy và người qua đoạn nước ngập sâu.
Đường Trường Sơn (Q.Tân Bình) hướng từ công viên Hoàng Văn Thụ đến sân bay nước ngập nửa bánh xe máy, nước tràn lên vỉa hè. Các đường xung quanh khu vực này đều ngập. Đường Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình), Cách Mạng Tháng 8 (Q.Tân Bình)... cũng ngập cục bộ.
Khoảng 14 giờ 10 ngày 25, mưa rất to kèm gió lớn, ông Nguyễn Văn Tân (49 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy BS 66F1-651.47 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ Q.7 về H.Bình Chánh. Khi đến giao lộ đường 9A - Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) thì bất ngờ bị cây xanh lớn ngã đè trúng, khiến ông Tân bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Một người dân dắt bộ vì xe bị ngập nước trên đường Quốc Hương, Q.2 Ảnh: Ngọc Dương
Chủ động ứng phó bão số 9, UBND TP.HCM đã lập Ban Chỉ huy tiền phương đặt tại H.Cần Giờ. Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết lãnh đạo TP và H.Cần Giờ cùng các lực lượng chức năng túc trực suốt 2 ngày qua.
Tại các điểm tránh trú bão, UBND H.Cần Giờ và các xã, thị trấn chăm sóc đầy đủ cho người dân với lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men… Lực lượng vũ trang của TP đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP.HCM và H.Cần Giờ triển khai các phương án ứng phó, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khi cần thiết. Ông Liêm cho biết thêm lệnh cấm tàu thuyền vẫn được duy trì nghiêm, 2 bến phà Bình Khánh và Cát Lái cũng tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
[VIDEO] Bão số 9 đổ bộ, đường phố TP.HCM khắp nơi ngập thành sông
Theo ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND H.Cần Giờ, vẫn còn gần 5.000 người được sơ tán tránh bão ở các công trình trường học, nhà văn hóa kiên cố trên địa bàn. Huyện tổ chức phục vụ cơm nước đến khi bão tan hoàn toàn, thời tiết ổn định mới trở về nhà. Tính đến 18 giờ ngày 25.11, trên địa bàn huyện có 2 nhà bị tốc mái, một số cây xanh và biển hiệu quảng cáo ngã đổ, 3 trụ điện bị nghiêng dẫn đến mất điện cục bộ một số khu vực, nhưng đều được khắc phục sau đó; không có thiệt hại về tàu thuyền.
* Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, tối qua (25.11) thông tin khẩn đến các trường về việc UBND TP quyết định cho toàn thể học sinh nghỉ học vào hôm nay (26.11) để tránh bão số 9. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.