TP.HCM: Người dân nhận túi quà an sinh, F0 được trạm y tế lưu động hỗ trợ

23/08/2021 15:45 GMT+7

Tại TP.HCM, nhiều phường đã lập trạm y tế lưu động, phát túi quà an sinh, túi thuốc 0 đồng hỗ trợ người dân giai đoạn tăng cường biện pháp phòng, chống dịch từ 23.8 - 6.9.

TP.HCM lập nhiều trạm y tế lưu động, điểm điều trị F0

Tại P.4, Q.3, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch UBND P.4, Q.3 cho biết, sau khi nhận được thông tin TP.HCM tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, ngay trong tối 22.8, phường đã gấp rút thành lập trạm y tế lưu động tại phường. 

Bên trong trạm y tế lưu động tại P.4, Q.3 sẽ có thêm điểm hỗ trợ F0 là người dân địa bàn phường

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Theo ông Đức, hiện tại, trên địa bàn phường có 42 trường hợp là F0 cách ly tại nhà. Trạm y tế lưu động sẽ có sẽ có 2 bác sĩ quân y hỗ trợ, 4 bác sĩ tại phường và 4 điều dưỡng, 1 y sĩ tình nguyện. Hằng ngày, thành viên ở trạm y tế lưu động sẽ gọi thăm khám qua điện thoại đối với trường hợp F0 không có triệu chứng. Đối với các trường hợp F0 có triệu chứng, sẽ được thành viên trạm y tế lưu động sẽ đến nhà để thăm khám hằng ngày.
Đồng thời, bên trong trạm y tế lưu động, thành lập thêm điểm hỗ trợ F0, tiếp nhận, tập trung các trường hợp F0 phát hiện trong ngày trên địa bàn phường để đợi đưa về khu điều trị tập trung. Tại điểm hỗ trợ F0 có công suất ban đầu với 15 giường bệnh và có thể mở rộng thêm 20 – 30 giường bệnh, với các trang thiết bị như máy tạo ô xy, máy đo điện tim, máy đo SpO2, các loại thuốc...

Tại điểm hỗ trợ F0 có 15 giường bệnh với các trang thiết bị như máy tạo ô xy, máy đo điện tim, máy đo SpO2, các loại thuốc...

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Chị Hồ Thị Hoa (32 tuổi, nhân viên điều dưỡng) cho biết, sau khi trước dịch chị làm ở phòng khám tại P.2, Q.3, tình hình dịch phức tạp, phòng khám của chị cũng tạm dừng hoạt động. "Sau khi phòng khám dừng hoạt động, tôi đăng ký để hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin tại P.4, Q.3. Thời gian sau, nghe tin phường thành lập trạm y tế lưu động nên tôi đăng ký làm thêm, giờ mới về nhà để dọn đồ vào ở lại tại trạm luôn. Biết tham gia sẽ phải điều trị cho F0, có khả năng lây nhiễm cao, nhưng mình có sức nên giúp đỡ người dân được thì giúp", chị Hoa nói.

Dự báo F0 tại TP.HCM sẽ tăng khi xét nghiệm Covid-19 diện rộng

Phát túi quà an sinh, túi thuốc 0 đồng

Về công tác an sinh, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch UBND P.4, Q.3 cũng cho biết từ tháng 7.2021, phường đã trao gần 5.000 phần quà cho hộ dân khó khăn và hộ dân trong khu phong tỏa. Bắt đầu từ 23.8, phường chuẩn bị mỗi ngày 100 thùng quà an sinh, gồm rau củ, 5 kg gạo, mì gói, dầu ăn... để phát cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Đối với các hộ F0 phải cách ly tại nhà, sẽ được phát thùng quà an sinh kèm theo túi thuốc an sinh.
Bà N.T.K.A (74 tuổi, ngụ Q.3) cho biết, bà đã thất nghiệp 3 tháng nay do dịch Covid-19, còn con trai bà do nhà máy đóng cửa nên cũng tạm nghỉ ở nhà mấy ngày nay nên rất lo về chi phí ăn uống những ngày sắp tới. "Dịch bệnh khó khăn, nhà lại đông người nên lo về cái ăn trong mấy ngày tới, được phường hỗ trợ túi quà an sinh thì đỡ lo phần nào", bà A. nói.

Các thùng quà an sinh được lực lượng chức năng P.4, Q.3 trao đến tay người dân khó khăn vào chiều 23.8

ẢNH: SONG MAI

Tại P.Bến Nghé, Q.1, ông Lê Nguyễn Việt Nam, phó chủ tịch phường cho biết, từ sau khi nhận được thông tin TP.HCM tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch từ 23.8 - 6.9, phường đã chuẩn bị sẵn 300 túi quà an sinh gồm nhu yếu phẩm, rau củ để gửi các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường.
Những hộ khó khăn như công nhân ở tại công trình không thể về quê, hộ dân ở trọ khó khăn, mất việc làm... theo danh sách của tổ trưởng khu phố gửi lên. Sau đó, các Tổ Covid-19 cộng đồng sẽ tới tận nơi, hỏi thăm và giao túi quà an sinh để hỗ trợ.

Trao phần quà an sinh cho gia đình đang thực hiện cách ly y tế tại Cư xá Đô Thành (P.4, Q.3)

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Bà Lê Thị Phương Thảo, Bí thư P.5, Q.Tân Bình cũng cho biết, chương trình “Túi thuốc F0” được địa phương triển khai, duy trì gần 1 tháng để hỗ trợ gia đình có F0 yên tâm chống dịch. Ban đầu, túi thuốc này chỉ có thuốc men và sổ tay tuyên truyền Covid-19 gửi cho người dân.
"Đợt này, P.5, Q.Tân Bình còn gửi thêm sữa trong mỗi “Túi thuốc F0” để người già, trẻ em bồi bổ dinh dưỡng. Tùy vào mỗi giai đoạn, địa phương vận động được gì sẽ cố gắng hỗ trợ đến cho người dân. Trong "Túi thuốc F0" của P.5, Q.Tân Bình gồm có: sữa, vitamin, nước súc họng, thuốc nhỏ mắt, Paracetamol, nước sát khuẩn tay, khẩu trang. Tùy vào mỗi gia đình sẽ hỗ trợ khác nhau, gia đình có 4 người trở lên sẽ gửi 2 túi thuốc", bà Thảo cho biết.

Người dân TP.HCM ghi nhớ những số điện thoại này khi cần hỗ trợ nhu yếu phẩm

Tối 22.8, UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Cụ thể, “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch để yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”.
TP thành lập Tổ công tác đặc biệt tại 312 phường, xã, thị trấn để thực hiện kiểm tra, nhắc nhở thực hiện tốt giãn cách; thực hiện an sinh xã hội. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin; thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố; thành lập thêm 400 trạm y tế lưu động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.