TP.HCM: Phong tỏa thêm 7 ngày 3 khu phố ở P.An Lạc, Q.Bình Tân

03/07/2021 20:09 GMT+7

UBND Q.Bình Tân (TP.HCM) quyết định phong tỏa thêm 7 ngày đối với 3 khu phố từ 0 giờ ngày 4.7 do tình hình dịch Covid-19 tại đây chưa có xu hướng giảm.

Tối 3.7, UBND Q.Bình Tân ra quyết định về việc tiếp tục phong tỏa, cách ly y tế với 3 Khu phố 2, 3, 4, P.An Lạc, Q.Bình Tân (TP.HCM) do tình hình dịch bệnh tại 3 khu phố này vẫn chưa có chiều hướng giảm.

Các khu phố: 2, 3, 4 P.An Lạc, Q.Bình Tân sẽ tiếp tục phong tỏa thêm 7 ngày, từ 0 giờ ngày 4.7.

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Thời hạn thực hiện phong tỏa là 7 ngày kể từ 0 giờ ngày 4.7.
Tùy vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Q.Bình Tân sẽ quyết định dỡ bỏ phong tỏa trước thời hạn đối với những khu vực cụ thể.

TP.HCM tăng cường xét nghiệm kháng nguyên nhanh để tìm ca Covid-19

Trong thời gian phong tỏa, cách ly y tế đối với người dân ở 3 khu phố trên, chính quyền địa phương sẽ cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.
Mỗi người dân trong gia đình được yêu cầu phải tự cách ly với nhau, tránh tiếp xúc trực tiếp. Người dân không ra khỏi các khu vực đang áp dung phong tỏa ngoại trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.
Trong trường hợp các hộ dân, nhân khẩu không tuân thủ các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế theo quy định sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Bản tin Covid-19 ngày 3.7: Ngày dịch bệnh "bão tố" với gần 1.000 ca mắc mới

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, kể từ 0 giờ ngày 20.6, cơ quan chức năng đã triển khai thiết lập vùng phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đối với các khu phố: 2, 3, 4 thuộc P.An Lạc, Q.Bình Tân trong 14 ngày.
3 khu phố áp dụng biện pháp giãn cách rộng khoảng 171 ha với hơn 17.400 hộ dân và gần 56.000 nhân khẩu.
Do áp dụng giãn cách, có 36 doanh nghiệp và 4 đơn vị hành chính bị ảnh hưởng. Riêng UBND P.An Lạc phải bố trí 1 hướng di chuyển để cán bộ, công chức đến trụ sở và đi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.
UBND Q.Bình Tân đã tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào khu vực trên với 22 chốt, mỗi chốt 3 người/ca, ngày 3 ca, tổng cộng 198 người/ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.