TP.HCM: Q.11 không còn hộ nghèo sau 5 năm triển khai 'Giảm nghèo bền vững'

Nhật Linh
Nhật Linh
30/07/2020 18:31 GMT+7

Hơn 2.000 hộ nghèo tại Q.11 (TP.HCM) đã thoát nghèo và có thu nhập đầu người trên 28 triệu đồng/năm sau 5 năm triển khai chương trình Giảm nghèo bền vững.

Sáng 30.7, UBND Q.11 tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện "Chương trình giảm nghèo bền vững" (giai đoạn 2016 - 2020) và công bố hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo giai đoạn 2019 - 2020.
Giai đoạn 2016 - 2020, chuẩn hộ nghèo tại TP.HCM từ 16 triệu đồng đến 21 triệu đồng/người/năm, chuẩn cận nghèo từ trên 21 triệu đồng đến 28 triệu đồng. Q.11 có 2.373 hộ nghèo với hơn 10.000 nhân khẩu. Cuối năm 2018, Q.11 hoàn thành sớm mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP.HCM.
Giai đoạn 2019 - 2020, Q.11 tiếp tục thực hiện "Chương trình giảm nghèo bền vững" với chuẩn hộ nghèo từ 21 triệu đồng đến 28 triệu đồng/người/năm, chuẩn cận nghèo từ 28 triệu đồng đến 36 triệu đồng kèm theo 5 chiều dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục và đào tạo; y tế; việc làm, bảo hiểm xã hội; điều kiện sống; tiếp cận thông tin.
Đến tháng 3.2020, 506 hộ nghèo giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn Q.11 thoát nghèo.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Phi Long, Chủ tịch UBND Q.11, cho biết: “Để hoàn thành sớm chỉ tiêu, phải nói đến quá trình làm việc hiệu quả và nhiệt tâm của các tổ tự quản. Dù kinh phí hỗ trợ rất ít nhưng chính các cô chú anh chị tổ tự quản của các khu phố là người đã hỗ trợ, nắm sâu sát tình hình của từng hộ nghèo trên địa bàn quận”.
Đặt mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới, ông Nguyễn Trần Bình, Phó chủ tịch UBND Q.11, Trưởng ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững Q.11, cho biết Quận phấn đấu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo trên địa bàn quận tăng 1,3 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5%, hộ cận nghèo dưới 1,5% tổng hộ dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.