TP.HCM: Tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Minh Khải, giám đốc Bệnh viện Mắt

16/12/2020 14:21 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Minh Khải (giám đốc) và bà Võ Thị Chinh Nga (phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM).

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ngày 15.12  đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và bà Võ Thị Chinh Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM.
Cả 2 lãnh đạo bệnh viện đều bị đình chỉ công tác trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 15.12, để phục vụ công tác điều tra.
Dự kiến chiều nay (16.12), đại diện Sở Y tế TP.HCM sẽ đến Bệnh viện Mắt để trao quyết định của UBND TP.HCM.
Trước đó, sáng 4.11, lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an đã khám xét nơi làm việc của một số cá nhân làm việc ở Bệnh viện Mắt TP.HCM, trong đó có ông Nguyễn Minh Khải và bà Võ Thị Chinh Nga. Việc khám xét nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan đến hoạt động đấu thầu và mua sắm thiết bị y tế tại bệnh viện.
Ông Nguyễn Minh Khải được UBND TP.HCM bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM hồi cuối tháng 8.2017 khi đang giữ chức vụ Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi. Sau khi ông Nguyễn Minh Khải nhận chức, có nhiều thông tin phản ánh liên quan đến việc đấu thầu thủy tinh thể nhân tạo tại bệnh viện này.
Sau đó, Sở Y tế TP.HCM đã phân công bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, tạm thời điều hành về chuyên môn của bệnh viện.
Bệnh viện Mắt TP.HCM là bệnh viện công đầu tiên trên cả nước hoạt động tự chủ toàn phần kinh phí theo Nghị định 43/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.