TP.HCM: Tháo dỡ rào chắn, chốt chặn, bớt bí bách

Ngọc Lê - Song Mai - Trần Kha và 1 người khác
29/09/2021 18:16 GMT+7

Các rào chắn, chốt chặn được dựng bằng barrie, thang tre, giàn giáo... ở các con hẻm trên các tuyến đường nội thành đã được tháo dỡ, người dân tỏ ra rất phấn khởi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ ngày 28.9 đến ngày 30.9, các chốt chặn, rào chắn được dựng từ barrie, hàng rào kẽm gai, dây thừng, dây nhựa, thang tre, giàn giáo, thùng phuy... ở các tuyến đường, con hẻm trên các tuyến đường ở nội ô TP.HCM liên tục được tháo dỡ.

Bản tin Covid-19 ngày 29.9: Ngày ghi nhận số ca khỏi bệnh kỷ lục | TP.HCM tiếp tục gỡ nhiều chốt

Ngày 29.9, tại một số tuyến đường ở Q.3, Q.10 (TP.HCM), chúng tôi ghi nhận những hàng rào tự chế từ barrie, thang tre, giàn giáo... ở nhiều con hẻm đã được tháo dỡ phần nào, việc đi lại của người dân đã dễ dàng hơn.

Rào chắn tại nút giao An Dương Vương và Trần Phú (Q.5) đã được dỡ bỏ

KHÁNH TRẦN

Khi thấy những hàng rào ở một con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật (P.3, Q.3) được tháo dỡ, bà Lâm Thị Tố Trinh (60 tuổi, sống tại khu vực này) cho biết bà rất vui mừng. “Mở ra vậy tôi vui lắm, rào cứng từ ngày 9.7 tới chiều hôm qua (28.9) mới gỡ. Trước đó không đi đâu được rất bí bách, giờ mở ra thế này thoải mái lắm...”, bà Trinh nói.

Nhiều chốt chặn trên đường Nguyễn Thượng Hiền (Q.3) được tháo dỡ

KHÁNH TRẦN

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều chốt chặn trên đường Nguyễn Thượng Hiền (Q.3) đã được tháo dỡ, người dân đã có thể lưu thông bình thường. Gần đường Nguyễn Thượng Hiền, từ chiều 28.9, rào chắn trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật (Q.3) cũng đã dỡ bỏ phần lớn và người dân có thể ra vào khu vực này sau thời gian dài phong tỏa chặt. Tuy nhiên, một số con hẻm khác cùng trên đường Nguyễn Thiện Thuật vẫn còn rào chắn, hạn chế đi lại.

Rào chắn ở nhiều con hẻm khác ở Q.3 đã được xếp gọn bên lề đường để người dân có thể đi lại khi có nhu cầu thiết yếu              

KHÁNH TRẦN

Nhiều rào chắn được dỡ bỏ, shipper TP.HCM vui mừng thoát cảnh ‘1 đơn giao mấy tiếng’

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng 29.9, lực lượng công an, bảo vệ dân phố P.An Khánh, TP.Thủ Đức đã dỡ bỏ một số rào chắn, hàng rào kẽm gai trên đường số 12, đường số 2 (nằm trên Trần Não) và đường Lương Định Của (thuộc P.An Khánh, TP.Thủ Đức). 

Rào chắn sau khi tháo dỡ được mang về trụ sở công an phường

SONG MAI

Chị Võ Thị Cẩm Nhiên (24 tuổi, ngụ P.An Khánh, TP.Thủ Đức) chia sẻ: “Mấy tháng nay, khi có việc cần đi ra ngoài, như đi tiêm vắc xin… tôi đều phải đi vòng đường khác. Việc tháo rào chắn này làm cho tinh thần của tôi và người dân xung quanh trở nên phấn chấn, thoải mái hơn. Hy vọng sắp tới, TP.HCM trở lại bình thường mới, để người dân được ra ngoài, đi học, đi làm việc…”, chị Nhiên nói.

Chỉ trong sáng 29.9, lực lượng chức năng tại P.An Khánh, TP.Thủ Đức tháo dỡ hàng rào kẽm gai, rào chắn

SONG MAI

Phấn khởi 

Anh Nguyễn Phi Luân (32 tuổi, nhân viên giao hàng) cho biết anh hay giao hàng trên tuyến đường Trần Não, P.An Khánh, TP.Thủ Đức. Khi tuyến đường này còn nhiều điểm chốt chặn, mỗi lần giao hàng cho khách, anh đều phải đi đường vòng, tốn thêm khá nhiều thời gian để giao được hàng cho khách. Nhưng thành phố đang thực hiện chống dịch nên anh phải tuân thủ theo.

Các rào chắn, hàng rào kẽm gai được dựng lên để hạn chế người dân đi lại, thực hiện việc phòng, chống Covid-19 được tháo dỡ sáng 29.9

SONG MAI

“Đơn hàng mỗi ngày thì nhiều, mình phải giao tận tay khách mới an tâm. Trên đường đi giao hàng, gặp đường bị rào chắn, tôi phải đi đường vòng, mất thêm một khoảng thời gian. Thấy lực lượng chức năng tháo dỡ hàng rào chỗ nào là tôi thấy mừng vì công việc của mình sẽ thuận lợi hơn”, anh Luân nói.

Lực lượng dân quân tháo dỡ rào chắn ở một số tuyến đường và đưa về trụ sở công an phường

SONG MAI

Tại Q.Tân Bình, nhiều con hẻm trước đây bị rào bít bùng bằng dây giăng, giàn giáo, thép gai… che chắn kín lối ra vào thì những ngày gần đây, những chốt này bắt đầu được tháo dỡ.
Cụ thể, tại đường Tân Kỳ - Tân Quý (Q.Tân Bình), chốt chặn tại đây vừa được lực lượng chức năng cho tháo dỡ, kết nối lưu thông liền mạch tuyến đường này sang Q.Tân Phú.

Vẫn phải kiểm soát người lạ

Trong khi đó, ở một số tuyến hẻm khác tại Q.Tân Bình, Q.Tân Phú và Q.6, dù đã tháo dỡ rào chắn, người dân trong hẻm vẫn tự cắt cử nhau ngồi ở đầu hẻm theo ca để nhắc nhở người lạ, lực lượng giao hàng không tùy tiện vào hẻm. Các tuyến hẻm vùng xanh dù được mở lại lối đi nhưng người dân vẫn giữ lại những tấm bản cấm người lạ ra vào để hạn chế mật độ giao thông.

Chốt chặn đầu đường Ấp Chiến Lược - Mã Lò (Q.Bình Tân) được cơ quan chức năng dỡ bỏ một phần

TRẦN KHA

Tại Q.Tân Phú, một số tuyến hẻm trước đây bít bùng bởi những chốt kiểm soát người ra vào khu vực vùng xanh, được người dân tự chế với hàng rào sắt, bàn ghế, tôn, dây giăng... thì giờ đây, những chốt này đã được thu dọn, đường vào các hẻm thông thoáng và sạch sẽ.

Một số quận, huyện chờ chỉ đạo chính thức

Anh Huỳnh Văn Minh, một shipper, cho biết việc tháo dỡ các rào chắn hứa hẹn những ngày tới, công việc của anh cũng sẽ thuận lợi hơn. “Rào chắn nhiều, chúng tôi đi quãng đường 2 cây số nhưng thật chất phải di chuyển đến hơn 4 cây số trở lên khiến việc giao hàng trễ nải. Việc tháo dỡ rào chắn  sẽ tiện hơn cho công việc của tôi, đỡ tốn tiền xăng”, anh Minh nói.
Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp, cho biết: "Trước mắt, sẽ tháo dỡ rào chắn trên các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư; hàng rào, dây giăng trước hẻm, ngõ. Riêng các chốt kiểm soát, quận có thể vẫn duy trì các chốt trên tuyến đường chính phục vụ công tác kiểm tra bởi sau ngày 30.9, TP.HCM cho phép nhiều trường hợp tham gia hoạt động kinh tế xã hội nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa được tham gia. Do đó, việc giữ lại một số chốt chính là cần thiết để phục vụ công tác kiểm soát".

Rào chắn tại đầu đường số 22 giao với đường Lê Văn Quới (Q.Bình Tân) đã được tháo dỡ

TRẦN KHA

Tuy vậy, ghi nhận sơ bộ của Thanh Niên, vẫn còn nhiều con hẻm chưa được tháo dỡ chốt kiểm soát. Người dân ở các hẻm này mong dịch bệnh được kiểm soát tốt và chính quyền sớm tháo dỡ các chốt chặn để bà con có tâm lý thoải mái hơn.
Ông Lê Viết Toàn, Chủ tịch UBND P.Hiệp Tân (Q.Tân Phú), cho biết hiện nay, một số chốt bảo vệ vùng xanh do người dân lập ra để tự bảo vệ hẻm, bảo đảm an toàn khu dân cư người dân, đã được tháo dỡ. Tuy nhiên phần lớn các rào chắn, chốt chặn trên địa bàn phường vẫn đang được duy trì. “Phường vẫn đang chờ và khi nào có chỉ đạo chính thức từ cấp trên mới tiến hành tháo dỡ ”, ông Toàn thông tin. 
Còn ông Võ Chí Kiên, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân, cho hay TP.HCM hiện chưa có chỉ đạo chính thức nên quận cũng mới chuẩn bị chứ chưa chính thức triển khai việc tháo dỡ chốt chặn, rào chắn trên địa bàn. Do đó hiện tại các chốt chặn, rào chắn trên địa bàn vẫn đang được duy trì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.