TP.HCM và một số tỉnh gửi thí sinh đến Đồng Nai thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Lê Lâm
Lê Lâm
06/08/2021 11:50 GMT+7

Hôm nay 6.8, Đồng Nai tổ chức cho 310 thí sinh của tỉnh thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Ngoài số này còn có 16 thí sinh của TP.HCM và các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Gia Lai.

Sáng 6.8, Sở GD-ĐT Đồng Nai đã tổ chức cho hàng trăm thí sinh trên địa bàn thi tốt nghiệp THPT đợt 2  tại 2 trường THPT Thống Nhất và Kiệm Tân thuộc H.Thống Nhất.
Theo Sở GD-ĐT Đồng Nai, ngoài 310 thí sinh của tỉnh thì còn có 16 thí sinh của TP.HCM và các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Gia Lai được các địa phường này gửi đến Đồng Nai dự thi để lấy điểm xét tuyển vào đại học.

Biên Hòa trưng dụng gần 90 trường học làm khu cách ly tập trung chống Covid-19

Cũng theo Sở GD-ĐT, Đồng Nai là tỉnh duy nhất khu vực Đông Nam bộ và là một  trong số 13 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trước khi kỳ thi diễn ra, toàn bộ thí sinh cùng 129 cán bộ, giáo viên coi thi đã được xét nghiệm Covid-19.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, có hơn 800 thí sinh trên tổng số hơn 31.000 thí sinh toàn tỉnh Đồng Nai không thể dự thi do đang bị cách ly, phong tỏa vì dịch Covid-19, chủ yếu tập trung tại 4 xã bị phong tỏa của H.Thống Nhất (Gia Kiệm, Gia Tân 1, 2, 3).
Sau khi Bộ GD-ĐT có chủ trương đặc cách xét tốt nghiệp cho những thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hơn 400 thí sinh đã viết đơn xin đặc cách không dự thi. Số còn lại có nguyện vọng thi đã nộp đơn và được Sở GD-ĐT Đồng Nai tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, diễn ra trong 2 ngày từ 6 - 7.8.

Mắc Covid-19 tại nhà phải làm gì, mở máy lạnh ngủ được không | BÁC SĨ ƠI số 3

Trả lời phóng viên Thanh Niên, bà Trương Kim Huệ, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai, cho biết ban lãnh đạo Sở cũng như cán bộ, giáo viên coi thi đợt này cũng rất áp lực, phải tính toán cân nhắc rất kỹ mọi tình huống nhưng vì quyền lợi của các  học sinh nên Sở quyết tâm tổ chức kỳ thi này, sau khi được sự nhất trí của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng như Bộ GD-ĐT.
Theo bà Trương Kim Huệ, mặc dù Sở cùng các cấp, ngành, đoàn thể ở địa phương đã đến từng nhà vận động các em nên nộp hồ sơ để được xét đặc cách tốt nghiệp THPT nhưng nhiều học sinh và phụ huynh vẫn quyết tâm nộp đơn xin thi vì cho rằng các trường đại học top trên chỉ xét tuyển vào trường căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ. "Vì quyền lợi của các em học sinh, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đưa ra quyết định thi trong lúc này là rất khó khăn, lãnh đạo Sở cũng  'đau đầu' cân nhắc, tính toán nhưng cũng phải ráng 'gồng mình' để kỳ thi diễn ra thành công, an toàn", giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai chia sẻ khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.