TP.HCM: Vì sao Trưởng ban Quản lý chợ Kim Biên bị đâm tử vong ?

Trác Rin
Trác Rin
04/12/2020 17:53 GMT+7

Chiều 4.12, nguồn tin của PV Thanh Niên từ Công an Q.5 (TP.HCM), cho biết, nguyên nhân Trưởng ban Quản lý chợ Kim Biên (P.13, Q.5), bị đâm tử vong, bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong công việc.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 4.12, Nguyễn Văn Tèo Em (44 tuổi) vào phòng làm việc của Ban Quản lý chợ Kim Biên (P.13, Q.5, TP.HCM), sau đó đâm chết bà L.T.T.H., là Trưởng ban Quản lý chợ này.

Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên bị đâm chết tại nơi làm việc

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nguyên nhân bà H. bị đâm chết được xác định ban đầu là do mâu thuẫn trong công việc. “Do mâu thuẫn đã kéo dài khoảng 1 năm nay nhưng chưa được giải quyết, nên Tèo Em ra tay giết bà H. Tèo Em là nhân viên quản lý ngành hàng thuộc Ban Quản lý chợ Kim Biên”, nguồn tin cho biết.

Chợ Kim Biên (P.13, Q.5, TP.HCM), nơi xảy ra vụ án mạng

Ảnh: Trần Kha

Ngoài ra, chị T., kế toán trưởng của Ban Quản lý chợ Kim Biên cũng bị thương trong lúc vào can ngăn Tèo Em đâm bà H. Rất may, chị T. chỉ bị thương nhẹ nên hiện sức khỏe đã ổn định.
Sau khi gây án, Tèo Em không bỏ chạy, mà vẫn ở lại hiện trường. Tiếp nhận vụ việc, Công an Q.5 đến hiện trường, sau đó đưa Tèo Em về trụ sở đấu tranh, lấy lời khai ban đầu.
Chiều 4.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.5 hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển vụ án mạng ở chợ Kim Biên cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.