TP.HCM xử lý xe thô sơ chở hàng cồng kềnh

30/09/2016 08:28 GMT+7

Đội CSGT Bình Triệu đã xử lý 218 trường hợp xe thô sơ, ba gác chở hàng cồng kềnh, quá khổ, đặc biệt là xe chở sắt thép, tôn.

Ngày 29.9, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) đã tổ chức lực lượng tập trung xử lý xe cơ giới, xe thô sơ ba, bốn bánh vi phạm chở hàng cồng kềnh, lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm, gây mất trật tự an toàn giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực ngã tư Bình Phước (Q.Thủ Đức, TP.HCM), chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc PC67, Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt gần 10 trường hợp xe ba gác, thô sơ chở hàng cồng kềnh, chủ yếu là chở hàng sắt thép, tôn, trái cây. Mỗi trường hợp bị xử phạt từ 350.000 đồng, đồng thời, các phương tiện còn bị buộc phải dỡ bỏ hàng hóa, không được tiếp tục lưu thông.
Thiếu tá Nguyễn Đoàn Phúc, Đội phó Đội CSGT Bình Triệu cho biết từ tháng 5.2016 đến nay, riêng Đội CSGT Bình Triệu đã xử lý 218 trường hợp xe thô sơ, ba gác chở hàng cồng kềnh, quá khổ, đặc biệt là xe chở sắt thép, tôn... gây nguy hiểm, tạm giữ 42 xe. Riêng đối với xe lôi tự chế thì sẽ bị tịch thu xe vĩnh viễn. Thiếu tá Phúc cũng cho biết khu vực này nằm trên trục đường có nhiều xí nghiệp, nhiều cửa hàng sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và có chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nên có nhiều xe thô sơ, xe ba gác thường xuyên ra vô lấy hàng, chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng người tham gia giao thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.