Trả lương cho “lao động ảo” để lấy tiền tham quan, tiếp khách

19/05/2017 06:45 GMT+7

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa vừa báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra việc quản lý tài chính tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, qua đó phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm.

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện trả lương cho một người tên D.T.D từ tháng 8.2013 - 12.2014, với số tiền hơn 41 triệu đồng, dù người này không đến nhận việc. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của bà Dương Thị Tuấn Anh, kế toán hội, để chi vào việc tổ chức đi miền Tây Nam bộ, liên hoan, tiếp khách... Ngoài ra, năm 2014, Hội Chữ thập đỏ tỉnh được UBND tỉnh cho phép mua ô tô 29 chỗ phục vụ cho công tác vận động, tiếp nhận máu, với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, ô tô nêu trên bị giảm 6 năm niên hạn sử dụng so với thời điểm mua mới.
Chiều 18.5, ông Nguyễn Chuyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết đang làm rõ các vấn đề có dấu hiệu sai phạm tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.