Trạm không gian rơi mất lá chắn

05/04/2017 21:40 GMT+7

Các phi hành gia bất ngờ đánh mất một lá chắn của Trạm không gian quốc tế, buộc Trung tâm kiểm soát trên mặt đất phải nghĩ cách bảo vệ khẩn cấp.

Tình huống trên gần đây xảy ra ở độ cao 400 km, khi một mảnh lá chắn của Trạm không gian quốc tế (ISS), trị giá 100 tỉ USD, trôi tuột khỏi bàn tay của hai phi hành gia của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Cụ thể, theo Reuters, hai phi hành gia kỳ cựu của NASA là Peggy Whitson và Shane Kimbrough vừa qua tiến hành cuộc đi bộ không gian kéo dài tổng cộng 7 giờ, để lắp đặt điểm cập bến, chuẩn bị đón các chuyến đưa người lên ISS dự kiến diễn ra vào năm sau. Khi hai chuyên gia tìm cách xoay xở để kết nối lại hệ thống cáp và mạch điện thì xảy ra sự cố trên. Lúc đó, hai nhà du hành vũ trụ của NASA đã ở bên ngoài được 3 giờ 30 phút, và tấm lá chắn nặng khoảng 8 kg, kích thước 1,5 x 0,6 m bung ra.

tin liên quan

Triển vọng mới cho taxi không gian
Tàu vũ trụ có tên gọi Dream Chaser được thiết kế bởi Tập đoàn Sierra Nevada Corporation (SNC) đã được chuyển giao cho Cơ quan Quản trị hàng không - không gian Mỹ (NASA), đơn vị tiếp nhận là Trung tâm nghiên cứu không gian Amstrong ở California và vị trí cụ thể là căn cứ không gian Edwards.
Dựa trên băng ghi âm do NASA công bố, giọng của nữ phi hành gia Whitson cho thấy bà khá hoang mang khi cấp báo sự việc cho Trung tâm kiểm soát trên mặt đất, theo AP. Còn tờ The Washington Post dẫn lời phát ngôn viên NASA Dan Huot giải thích rằng việc che chắn điểm tiếp xúc ở khu vực đón khoang tàu cập bến đóng vai trò hết sức then chốt trong việc bảo vệ nó trước nguy cơ bị hư hại bởi rác vũ trụ hoặc thiên thạch. Những tấm lá chắn dạng này còn đóng vai trò như tấm chắn nhiệt, bảo vệ các phi hành gia trong trạm trước tình trạng thay đổi nhiệt độ gay gắt giữa bên ngoài và bên trong ISS.
Trước sự cố nghiêm trọng trên, đội ngũ chuyên gia trên mặt đất lập tức lao vào tìm ra giải pháp khả thi nhất trong điều kiện hiện tại. Và cuối cùng họ đã nghĩ ra cách sử dụng một tấm phủ khác kèm theo dây kim loại trám vào phần bị thiếu. Nhờ đó, ISS tạm thời an toàn. Trung tâm điều khiển trên mặt đất cũng theo dõi đường đi của tấm lá chắn đã mất và kết luận rằng tạm thời nó không là mối đe dọa cho ISS. Theo thời gian, nó sẽ mất dần độ cao và rơi vào bầu khí quyển, nơi tấm lá chắn này sẽ bị đốt tan xác.
Đây không phải là lần đầu tiên các phi hành gia làm rơi đồ trong 199 cuộc đi bộ ra khỏi ISS kể từ khi trạm không gian này hoạt động. Găng tay và túi đồ nghề nặng 13 kg từng rơi vào năm 2008.

tin liên quan

Tái tạo điểm lạnh nhất trong vũ trụ
Với sự hỗ trợ của laser, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hy vọng có thể tạo ra “điểm lạnh nhất” trong vũ trụ trên Trạm không gian quốc tế.

Nữ phi hành gia lập kỷ lục di chuyển ngoài không gian dài nhất
Peggy Whitson Ảnh: Nasa
Chuyến đi bộ trên dù gây trục trặc nhưng lại để lại dấu ấn khác cho nữ phi hành gia Peggy Whitson (ảnh, 57 tuổi).Theo Fox News, chuyến đi bộ trên giúp bà Whitson xác lập kỷ lục di chuyển trong không gian bên ngoài tàu vũ trụ dài nhất với 7 giờ 4 phút, phá vỡ kỷ lục trước đó của nữ phi hành gia Sunita William. Được biết, đây là chuyến đi thứ 8 trong không gian của bà Whitson với số giờ đi bộ lên đến 53 giờ 25 phút. Bà Whitson là nữ phi hành gia kỳ cựu nhất của NASA với hơn 500 ngày làm việc trong vũ trụ.
Mai Ly
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.