Trăm ngày đầu yên ổn

30/01/2015 06:43 GMT+7

Cho dù không phải tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ nhưng có thể nói tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yên ổn qua được một trăm ngày cầm quyền đầu tiên.

Cho dù không phải tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ nhưng có thể nói tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yên ổn qua được một trăm ngày cầm quyền đầu tiên.

Những quyết định nhân sự thiếu khôn khéo đã nhanh chóng bị quên đi bởi sự ủng hộ sâu rộng của dân chúng. Trong đó đáng kể nhất là quyết định của ông Widodo hủy bỏ chính sách trợ giá nhiên liệu và dùng tiền có được từ đó đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế. Cái may mắn đối với ông Widodo là thực hiện việc này đúng vào thời điểm giá dầu giảm mạnh. Nếu như rồi đây giá dầu lại tăng thì việc tiếp tục thực hiện quyết sách được dân chúng ủng hộ sẽ trở thành thách thức lớn.
Uy tín cá nhân của vị tổng thống này tăng cao sau trăm ngày cầm quyền đầu tiên còn nhờ cung cách chỉ đạo xử lý nhanh chóng, quyết liệt và cụ thể hậu quả của vụ chiếc máy bay chở khách bị rơi ở biển Java và nhờ việc bác bỏ đề nghị của chính phủ các nước liên quan xin khoan hồng nhân đạo cho công dân của họ bị Indonesia kết án tử hình vì buôn bán ma túy. Ông Widodo đã ra những đòn nhắm trúng tâm lý của đa số dân chúng ở nước này.
Sự khởi đầu thời kỳ cầm quyền như thế không thể không được coi là thuận lợi. Nhưng công bằng và khách quan thì lại phải nói ông Widodo chưa bị thách thức thật sự. Ngày 12.2 tới đây mới là thách thức lớn nhất đối với ông Widodo khi phải trực diện với phe đối lập trong quốc hội để bảo vệ kế hoạch ngân sách. Không có ngân sách ấy, ông Widodo không thể thực hiện được các cam kết tranh cử. Khi ấy, những ngày đầu yên ổn đâu có giúp ích được gì nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.