'Trăm tuổi' tên gọi robot

Nhật Uyên
Nhật Uyên
30/01/2021 14:00 GMT+7

1 thế kỷ trước, từ " robot " được sử dụng lần đầu tiên trong một vở kịch khoa học viễn tưởng tiếng Séc mang tên Rossum’s Universal Robots. Cùng xem từ "robot" đã được hình thành như thế nào qua video dưới đây.

Từ "Robot" được sử dụng lần đầu tiên trong một vở kịch khoa học viễn tưởng tiếng Séc mang tên Rossum’s Universal Robots (Các Robot Toàn năng của Rossum) do nhà văn Karel Čapek sáng tác, được công diễn vào tháng 1.1921.
"Robot" phát xuất từ tiếng Séc "robota", tạm dịch là "lao động ép buộc".
Vở kịch nói về một nhà máy sản xuất người máy nhân tạo, vật thể mà cuối cùng sẽ chế ngự lại con người.
Chủ đề về cuộc nổi dậy của robot kể từ đó đã có tác động rất lớn đối với văn hóa đại chúng, trở thành nguồn cảm hứng cho các kịch bản phim giả tưởng nổi tiếng như “Star Trek”, “Battlestar Galactica”, và “Blade Runner”.
Nhiều năm sau khi vở kịch của nhà văn Čapek công diễn lần đầu tiên, robot lớn và nhỏ đã được lập trình để thực hiện các loại nhiệm vụ khác nhau.
Nó có thể khử trùng sàn bệnh viện, giúp bạn nhận phòng khách sạn, giúp chúng ta giải trí, phục vụ đồ ăn, khuyến khích giãn cách xã hội, và thậm chí là giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.