Trận gặp SLNA định đoạt tương lai HLV Park Choong-kyun ở CLB Hà Nội

04/05/2021 13:53 GMT+7

HLV Park Choong-kyun đặt mục tiêu giúp CLB Hà Nội có sức cạnh tranh để tiến ra sân chơi châu Á, nhưng tất cả sẽ tan thành mây khói nếu ông không đưa đội bóng lọt vào nhóm đua vô địch.

Trận thắng 3-1 trước Sài Gòn FC giúp đội Hà Nội vượt qua một trong những khúc cua quan trọng nhất mùa giải. Với 16 điểm, thầy trò HLV Park Choong-kyun đứng hạng 7, chỉ kém top 6 đúng 1 điểm. Không còn quyền tự quyết ở vòng 13, nhưng nếu đánh bại SLNA CLB Hà Nội có nhiều cơ hội lọt trụ hạng sớm.

Duy Mạnh lại chấn thương, hai ông Park chỉ biết kêu trờI

Những đội bóng xếp trên CLB Hà Nội như Bình Dương, Thanh Hóa, Nam Định hay Quảng Ninh đều phải gặp đối thủ khó. CLB Bình Dương của Tiến Linh sẽ tiếp đón CLB TP.HCM đang có dấu hiệu phục hồi nhờ đôi chân ma thuật của Lee Nguyễn.
CLB Thanh Hóa đọ sức với Hải Phòng - đội đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. CLB Nam Định đấu Đà Nẵng, đội bóng hứa hẹn hưng phấn sau khi HLV Phan Thanh Hùng trở lại, còn đội Quảng Ninh phải gặp đội đầu bảng HAGL.

HLV Park Choong-kyun đang đứng trước những thách thức về nhân sự và lối chơi

Minh Tú

Chỉ cần một trong 3 đội Bình Dương, Thanh Hóa, Nam Định không thắng hoặc Quảng Ninh thua, một chiến thắng sẽ đưa CLB Hà Nội vào nhóm đua vô địch. Tuy nhiên, để đạt điều kiện cần, Quang Hải cùng đồng đội phải thắng SLNA.
Đội bóng xứ Nghệ đang khủng hoảng. Trong 7 bàn thắng SLNA ghi được từ đầu mùa, có tới 5 bàn được thực hiện bởi Phan Văn Đức. Tiền vệ sinh năm 1996 là nguồn sống duy nhất của SLNA. Văn Đức bị bắt bài, SLNA sẽ thua.
Bị đẩy vào thế chân tường, đội bóng của HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ chống trả quyết liệt, tạo ra bài toán không dễ giải với CLB Hà Nội. Bởi dù vừa thắng CLB Sài Gòn, nhưng màn trình diễn của đội Hà Nội không thuyết phục.

Đáp ứng được lối chơi sẽ là thách thức cho những mẫu cầu thủ như Văn Quyết

Minh Tú

HLV Park Choong-kyun vẫn trung thành với hệ thống chiến thuật 3-5-2, với bộ ba Đức Huy, Văn Toàn, Quang Hải hỗ trợ cho cặp tiền đạo Văn Quyết, Geovane.
Tuy nhiên, CLB Hà Nội chỉ ghi bàn dẫn trước Sài Gòn FC nhờ pha gẩy bóng ngẫu hứng của Geovane. Nhìn toàn cục, đội bóng thủ đô chơi bế tắc, chỉ chuyền bóng theo chiều ngang sân.
Sơ đồ 3-5-2 đòi hỏi cầu thủ phải di chuyển liên tục để xâm nhập khoảng trống, nhưng Văn Quyết, Quang Hải hay Thành Lương đã quen với chiến thuật cũ. Không dưới 3 lần ở trận gặp Sài Gòn, BHL đội Hà Nội yêu cầu học trò tích cực chạy chỗ hơn để kéo giãn đối thủ.

Quang Hải đang nỗ lực lấy lại phong độ để giúp "giải cứu" CLB Hà Nội

Minh Tú

Nếu muốn trung thành với cách chơi này, hay xa hơn là nâng tầm CLB Hà Nội thì HLV Park Choong-kyun phải thay đổi tư duy chơi bóng của cầu thủ, hoặc hạ tiêu chuẩn của ông xuống. Ông Park chia sẻ muốn thay cả 3 ngoại binh của Hà Nội nếu được. Nhưng nên nhớ Geovane, Bruno và Moses là những anh Tây tốt nhất V-League hiện tại.
Hoặc hệ thống chiến thuật của Park Choong-kyun quá phức tạp, hoặc ông đòi hỏi quá cao ở học trò của mình. Nòng cốt lực lượng của CLB Hà Nội hiện tại là những cầu thủ ở độ chín sự nghiệp và đã được định hình sẵn một khuôn mẫu chơi bóng.
Muốn thuyết phục học trò nghe theo, HLV Park cần thành tích. Trận gặp SLNA sẽ là bước ngoặt của chiến lược gia Hàn Quốc.
Nếu thắng SLNA và lọt vào nhóm vô địch, Park Choong-kyun sẽ có thêm thời gian làm “cách mạng” ở CLB Hà Nội. Ngược lại, những ước vọng của cựu trợ lý Jeonbuk Motors nhiều khả năng chỉ dừng lại trên giấy tờ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.