Trấn Thành: Đụng scandal, không nhận chương trình thì ai nuôi tôi?

08/06/2014 09:10 GMT+7

(iHay) Những ngày gần đây, Trấn Thành gần như trở thành tâm điểm của dư luận xung quanh việc chia tay bạn gái đã có gia đình. Điều này đã khiến nam MC rất mệt mỏi dù rằng đây cũng là khoảng thời gian anh đang tham gia rất nhiều chương trình mới.

(iHay) Những ngày gần đây, Trấn Thành gần như trở thành tâm điểm của dư luận xung quanh việc chia tay bạn gái. Đồng thời, quá khứ người cũ của anh cũng bị dư luận săm soi khá nhiều. Điều này đã khiến nam MC rất mệt mỏi dù rằng đây cũng là khoảng thời gian anh đang tham gia rất nhiều chương trình mới.

>> Trấn Thành: 'Yêu phụ nữ từng lập gia đình, có tội sao?
>> Bạn gái cũ của Trấn Thành thừa nhận từng kết hôn và có con


Trấn Thành chấp nhận những lời xì xầm từ dư luận vì biết đó là điều không thể tránh khỏi của bất kỳ nghệ sĩ nào
 

 

 
Khi bạn làm việc chuyên nghiệp rồi thì ngoài cảm xúc ra thì bạn còn phải đảm bảo tính chuyên môn trong đó. Còn hài hước thì nó vốn là một cái gì đó có sẵn bên trong mỗi người diễn viên hài rồi. Nên không thể bảo là gặp chuyện buồn thì mình sẽ không được nhận chương trình. Nếu không nhận chương trình thì... ai nuôi tôi đây?
Trấn Thành
* Anh cảm thấy như thế nào khi bất ngờ chuyện đời tư của mình bị báo chí quan tâm nhiều đến thế? Phải chăng đây là cái giá của sự nổi tiếng?

Đã là người nổi tiếng thì phải chấp nhận việc bị mọi người mang những hoạt động của mình ra nói. Đó là một trong những cái giá mà những người nổi tiếng phải trả.

Chúng tôi chỉ được quyền... mệt mỏi vì nó, van xin người ta đừng có quan tâm nữa chứ không thể nào được quyền cấm cản họ làm điều đó. Vì có cấm thì người ta vẫn làm đấy thôi.

* Có một điều khá trái ngược là trong thời gian xảy ra chuyện không vui anh lại đảm nhận vai trò giám khảo của Ai dám hát - một chương trình thuần về giải trí và khai thác tiếng cười của người xem. Điều này có khiến cảm xúc của anh bị ảnh hưởng?

Tôi nghĩ đã là một người chuyên nghiệp thì phải biết khống chế cảm xúc của mình khi làm việc. Khi bạn làm việc chuyên nghiệp rồi thì ngoài cảm xúc ra thì bạn còn phải đảm bảo tính chuyên môn trong đó. Còn hài hước thì nó vốn là một cái gì đó có sẵn bên trong mỗi người diễn viên hài rồi. Nên không thể bảo là gặp chuyện buồn thì mình sẽ không được nhận chương trình. Nếu không nhận chương trình thì... ai nuôi tôi đây?


Thời gian qua, dù vừa chia tay bạn gái, nhưng Trấn Thành vẫn đều đặn tham gia làm MC cho các chương trình
 

* Thường khán giả đã quá quen với Trấn Thành ở vai trò MC, nay làm giám khảo thì có gây cho anh nhiều khó khăn không?

Chính vì làm giám khảo nên tôi thấy nó dễ dàng hơn làm MC rất là nhiều. Làm giám khảo mọi người cứ nghĩ nó là cái gì đó to tát, lớn lao nhưng thực ra là tùy vào chương trình.

Một chương trình giải trí thì tôi làm giám khảo cũng chỉ mang tính giải trí trong đó. Giám khảo là gì? Là 3 con người ngồi nói cho người ta thấy các tiết mục đó vui cỡ nào, hay như thế nào chứ có làm gì đao to búa lớn đâu. Mình đâu có đánh giá gì về chuyên môn của họ đâu mà khó khăn? Mình nói theo cảm xúc mà. Có sao nói vậy nên rất dễ làm nữa là khác.

Trong khi đó, khi làm MC tôi đâu có được nói theo 100% cảm xúc của mình mà còn phụ thuộc vào kịch bản chương trình nữa. Lúc đó, tôi phải dùng ý chí của mình để kìm nén lại cảm xúc. Còn với dạng gameshow hài hước vui nhộn như Ai dám hát thì tôi được bung hết toàn bộ cảm xúc của mình thì rõ ràng là dễ hơn rất nhiều lần.

 
Sắp tới đây, Trấn Thành sẽ ngồi “ghế nóng” chương trình Ai dám hát chứ không giữ vai trò MC

* Anh có ngại là sẽ bị khán giả... “ném đá” khi đứng ở vai trò giám khảo - vai trò luôn bị soi xét?

Bản thân tôi khi làm giám khảo thì cũng chỉ nói vui thôi chứ có nói bậy bạ gì đâu mà lại bị ném đá. Tôi nghĩ không phải là vì làm giám khảo mà bị khán giả ném đá đâu. Mà hiện nay, ném đá đang trở thành một bộ môn yêu thích của nhiều người. Họ ném đá ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Lĩnh vực nào họ cũng ném cả cục đá vào.

Chính vì thế nên không có ngành nghề nào thoát khỏi tầm ném đá của những người “thích ném đá” cả. Nhưng khán giả không phải ai cũng ném đá. Chỉ có những người đang tập chơi bộ môn này họ mới ném ở tất cả mọi nơi. Ai xui thì bị ném trúng vậy thôi. Làm giám khảo hiện nay không phải là một công việc bị chú ý để ném đá. Nó chỉ vô tình là cái nơi mà người ta có thể ném trúng dễ dàng hơn. Mà cái gì dễ dàng thì người ta sẽ làm thường xuyên hơn thôi.

* Nhưng dường như là giới nghệ sĩ thì dễ bị ném đá hơn những ngành nghề khác?

Vấn đề là giới nghệ sĩ chúng tôi làm cái nghề mà người ta dễ chú ý và soi mói. Thêm vào đó, cái nghề này nó lại có đặc thù là càng được chú ý thì càng dễ thành công. Nên cũng dễ bị ném đá hơn nhiều. Nó là điều hiển nhiên rồi.

* Anh nghĩ sao về 2 người bạn cùng ngồi ghế nóng với mình trong chương trình là Mỹ Lệ và NSƯT Đức Hải?

Mỹ Lệ thoạt nhìn thì có vẻ khó khăn nhưng chị lại là một người rất dễ xúc động và dễ cảm với mọi người. Chính ra, khi ở gần Mỹ Lệ thì mọi người sẽ thấy là chị khá đơn giản và ngây thơ. Trong cái nghề mà ai cũng rất dễ bị chai sạn tâm hồn mà vẫn còn giữ được những điều ấy là rất khó.

 
Trấn Thành cùng ca sĩ Mỹ Lệ và NSƯT Đức Hải giữ vai trò "cầm cân nảy mực" cho chương trình hát vui nhộn

Một số người không biết khi nhìn Mỹ Lệ sẽ bảo là chị khó chịu. Nhưng nếu tiếp xúc bạn sẽ thấy rất khác vì chị cảm nhận mọi cái rất chân thật và tự nhiên. Ở điểm này thì chị ấy rất đáng yêu. Đôi khi chị còn đứng ra đấu tranh để bảo vệ cho một cái gì đó  mà chị thấy đúng. Chỉ một cuộc thi thôi mà chị làm như vậy thôi thì đã cho thấy chị là một người rất cương trực.

Còn Đức Hải là một bậc thầy về ăn nói rồi, rất là đáng yêu và tôi rất hợp gu với anh Đức Hải. Vì hai người đều có một sở thích chung là làm khó thí sinh, gây... “tội ác” cho họ. (cười) Nói nôm na là... “nồi nào úp vung nấy” vậy. Nói chung là khi đứng cùng vai trò giám khảo của Ai dám hát chúng tôi đều mang đến những nụ cười bằng một cách rất... "thâm hiểm” thôi...(cười lớn)

* Khi trông thấy sự bất ngờ của thí sinh khi tham gia các thử thách trong Ai dám hát. Anh cảm thấy như thế nào?

Tôi cảm thấy vẫn chưa đã lắm. Có lẽ là do người Việt Nam mình chưa quen việc bộc lộ cảm xúc trước mặt mọi người. Nhiều bạn khi chơi thấy mặt mũi bình thường, không có phản ứng gì hết tưởng ko sợ các thử thách. Ai dè lát sau mới dám thổ lộ là... sợ quá nên không biết phản ứng thế nào luôn.

* Nếu ở vai trò thí sinh, anh có hình dung là mình sẽ phản ứng như thế nào không?

Tôi sẽ không tham gia.... (cười) Vì tôi rất sợ những loại động vật nhỏ con mà lại hay bò lắm.

* Xin cảm ơn anh rất nhiều!

Minh Nguyễn
Ảnh: TL

>> Trấn Thành: 'Yêu phụ nữ từng lập gia đình, có tội sao?
>> Bạn gái cũ của Trấn Thành thừa nhận từng kết hôn và có con
>> Hậu chia tay, Trấn Thành vẫn quậy ‘banh’
>> Trấn Thành 'chạnh lòng' vì bị soi chuyện chia tay hotgirl Mai Hồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.