Trang điểm cho mắt đẹp

21/02/2012 03:42 GMT+7

Với đôi mắt một mí, mí lót hoặc bị bụp thì nên tránh sử dụng những màu mắt có nhũ vì sẽ làm mắt nhỏ và bụp hơn. Nên sử dụng phấn mắt lì và có màu tối như nâu, xanh rêu, màu rượu chát.

Hốc mắt sâu thì nên dùng màu mận nhũ, hồng, da, nâu nhẹ vì sẽ khắc phục được khiếm khuyết trên.

Nếu chúng ta có làn mi dài thì nên bấm cong và chải masscara mà không cần gắn mi giả. Khi chải masscara thì nên chải theo hướng zíc zắc từ chân mi ra tới đầu mi, thực hiện nhiều lần sẽ giúp làn mi đều, không bị vón cục. 

Với làn mi quá ít có thể gắn lông mi giả. Nhưng khi sử dụng bắt buộc phải vẽ mắt nước để không bị lộ chân mi giả và trông mi liền hơn với mắt. Hơn nữa khi dán mi giả phải bấm cong mi thật và chải đều masscara để mi thật và mi giả dính vào nhau mới tự nhiên.

Mắt bụp, nhỏ có thể sử dụng mi dày để mắt trông to hơn.

Thanh Khang
(Theo tư vấn của chuyên viên trang điểm Tấn Hòa)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.