Trang tin Mỹ giải thích việc xóa bài đề cập 'ông Joe Biden qua đời'

08/11/2020 20:45 GMT+7

Trang tin Quartz của Mỹ ngày 8.11 đăng thông báo lên Twitter xin lỗi về bài báo đề cập khả năng ông Joe Biden qua đời trước khi nhậm chức.

Trang tin Quartz của Mỹ ngày 8.11 đăng thông báo lên Twitter với nội dung xin lỗi bạn đọc sau khi đăng bài báo với tựa đề “Điều gì sẽ xảy ra nếu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden qua đời trước khi nhậm chức”.
Bài báo được xuất bản ngay sau khi báo đài Mỹ thông báo ông Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3.11 khi giành được 290 phiếu đại cử tri, vượt mức cần thiết 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống Mỹ.
Trang tin Quartz giải thích rằng bài báo “Điều gì sẽ xảy ra nếu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden qua đời trước khi nhậm chức” là nhằm giúp giải thích cho những bạn đọc muốn tìm hiểu về vấn đề này.

Quartz thông báo xóa bài báo trên Twitter

Chụp màn hình Twitter

Tuy nhiên, “bài báo đã được đăng lên tài khoản Twitter của chúng tôi do nhầm lẫn”, theo thông báo của trang tin Quartz trên Twitter.
Động thái của Quartz tạo ra hai luồng ý kiến khác nhau trong cư dân mạng. Nhiều người chỉ trích vì sao lại đăng bài có đề tài “nhạy cảm” như vậy trên Twitter, trong khi số khác cho rằng việc đăng bài báo trên “cũng không ảnh hưởng gì”.
Sự việc này xảy ra sau khi một cuộc thăm dò của công ty truyền thông Rasmussen Reports được công bố vào tháng 8 cho thấy ít nhất 59% số cử tri được hỏi cho rằng ông Biden khó có thể hoàn tất nhiệm kỳ 4 năm do “tuổi cao”.

Tổng thống tân cử Joe Biden: Quả ngọt sau đường dài tranh đấu

Cuộc khảo sát khi đó cũng cho thấy 49% số đảng viên Dân chủ được hỏi đã nói rằng bà Kamala Harris, hiện là phó tổng thống tân cử, sẽ phải thay thế ông Biden vào một thời điểm nào đó trong nhiệm kỳ 4 năm làm tổng thống của ông.
Một khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1.2021, ông Joe Biden (78 tuổi) sẽ trở thành tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.