Trang web của Tổng thống Putin bị tin tặc tấn công

15/09/2015 13:00 GMT+7

(TNO) Một vụ tấn công quy mô lớn nhắm vào trang web của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cơ quan bầu cử của nước này, tuy nhiên giới chức Nga nói rằng hệ thống phòng vệ đã đẩy lùi được tin tặc.

(TNO) Một vụ tấn công quy mô lớn được tiến hành nhắm vào trang web của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cơ quan bầu cử của nước này, tuy nhiên giới chức Nga nói rằng hệ thống phòng vệ đã đẩy lùi được tin tặc.

Tổng thống Vladimir Putin (áo trắng, giữa) và cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (bìa trái) trong chuyến đi đến Crimea gần đây - Ảnh: Reuters

Điện Kremlin hôm 14.9 thông báo trang web của Tổng thống Vladimir Putin bị tấn công dồn dập trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 10 giờ ngày 13.9. Đây cũng là ngày diễn ra cuộc bầu cử địa phương ở Nga.

“Vào ngày chủ nhật (13.9), một cuộc tấn công cực kỳ mạnh nhắm vào trang web của Tổng thống Nga. Hệ thống phòng thủ của trang web vẫn làm việc nhưng không dễ dàng chút nào”, đài RT dẫn lời ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin.
Ông Peskov không tiết lộ thông tin liên quan đến mức độ thiệt hại có thể có đối với trang web cũng như danh tính tin tặc, dù Điện Kremlin biết rõ ai đứng đằng sau vụ tấn công này. Ông cho biết thêm tin tặc còn tấn công trang web của Ủy ban bầu cử quốc gia Nga cùng ngày.
Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Nga, ông Vladimir Churov cho biết vụ tin tặc này do một công ty ở Mỹ thực hiện. “Một nhóm người tấn công vào trang web và cố thay đổi dữ liệu. Tuy nhiên họ đã thất bại, chúng tôi xác định được thủ phạm đó là một công ty ở San Francisco”, ông Churov nói với báo chí và khẳng định bằng chứng về vụ tấn công sẽ được công bố vào cuối tuần này.
Tổng cổng có 11.000 điểm bầu cử trên 83 khu vực bầu cử của nước Nga vào ngày 13.9, theo hãng tin Sputnik.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.