Tranh cãi về đề cử giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump

19/02/2019 10:40 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chối xác nhận liệu ông có đề cử giải thưởng Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hồi cuối tuần rồi, Tổng thống Trump cho biết Thủ tướng Abe đã trao cho ông “bản sao đẹp nhất” của lá thư đề cử giải thưởng Nobel Hòa bình gửi cho Ủy ban Nobel (Na Uy), theo Reuters.
Nhưng sau đó, Thủ tướng Abe đã từ chối xác nhận liệu rằng ông có gửi bức thư đó hay không. Dù vậy, Tổng thống Trump trước đây từng được hai nghị sĩ Na Uy đề cử giải thưởng Nobel Hòa bình.
[VIDEO] Thủ tướng Nhật nói gì về việc đề cử ông Trump nhận giải Nobel hòa bình?
“Chúng tôi đề cử Tổng thống Trump vì diễn biến tích cực ở bán đảo Triều Tiên. Đây là tình hình huống cực kỳ khó khăn và căng thẳng phần nào được xoa dịu nhờ vào phong cách ngoại giao phi truyền thống của Tổng thống Trump”, theo nghị sĩ Per-Willy Amundsen, từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp giai đoạn 2016-2018.
Nghị sĩ Amundsen và Christian Tybring-Gjedde đã gửi thư đề cử hồi tháng 6.2018 ngay sau khi Tổng thống Trump có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử đầu tiên với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.
Hạn chót đề cử cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2019 là ngày 31.1. Ủy ban Nobel sẽ công bố giải thưởng này vào ngày 11.10.
Ủy ban Nobel hồi đầu tháng này thông báo hiện có 304 người được đề cử, bao gồm 219 cá nhân và 85 tổ chức.
Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2018 được trao cho bác sĩ CH Congo Denis Mukwege và nhà hoạt động nhân quyền Nadia Murad (là người Iraq sống tại Đức).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.