Tranh cãi việc chọn ngành học bằng cách rút số

14/09/2015 16:47 GMT+7

(TNO) Đại học Hoa Nam (Trung Quốc) đã bị chỉ trích do buộc sinh viên chọn ngành học một cách ngẫu nhiênbằng cách rút số.

(TNO) Đại học Hoa Nam (Trung Quốc) đã bị chỉ trích do buộc sinh viên chọn ngành học một cách ngẫu nhiên bằng cách rút số.
Sinh viên Trường Đại học Hoa Nam - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Sinh viên Trường đại học Hoa Nam - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Theo hãng tin Tân Hoa xã, hội trường của trường đại học trên đặc biệt đông đúc vào ngày 8.9 vừa qua, khi hàng trăm học sinh phải xếp hàng chọn ngành học bằng cách rút số.
Nhà trường buộc các sinh viên năm 2 của khoa kỹ thuật công trình học 1 trong 7 chuyên ngành, nhưng một số chuyên ngành được ưa chuộng hơn các ngành khác nên họ không đạt được điều họ mong muốn.
Phát ngôn viên của trường Lu Qinghua đã bảo vệ cách làm của họ bằng tuyên bố: “Chúng tôi buộc phải thực hiện biện pháp này. Nếu việc chọn chuyên ngành chỉ dựa vào ý muốn của sinh viên, một số chuyên ngành quá đông, trong khi các chuyên ngành còn lại khó kiếm đủ sinh viên đăng ký. Một số trường khác đã làm theo cách này”.
Theo ông Lu, các sinh viên có kết quả tốt nhất ở năm đầu được phép đưa ra quyết định độc lập. Trong số 585 sinh viên năm 2 của trường, chỉ 190 sinh viên giỏi nhất được quyền này.
Các sinh viên phải rút số vẫn được phép hoán đổi với các sinh viên khác trước khi chuyên ngành cuối cùng được ấn định.
Cư dân mạng đã chỉ trích kiểu quản trị này của trường. Một người tên Jingshuishenliu đã bình luận: “Trường này thật thiếu ý thức trách nhiệm. Các sinh viên phải được hưởng quyền chọn chuyên ngành ưa thích, và nhà trường không nên hy sinh cơ hội phát triển cá nhân của sinh viên để duy trì sự cân bằng giữa các ngành học”.
Si Hanhan, phóng viên của trang tin Guangming News, chia sẻ nhận định này và cho rằng nhà trường nên tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định ngành học phù hợp và loại bỏ những khóa học đã lỗi thời. Si coi kiểu hành xử của trường là một dạng “phân biệt đối xử”.
Một quan chức họ Su của trường nói rằng cách làm trên đã được thực hiện từ nhiều năm nay, và trường đã hơn 1 lần yêu cầu các sinh viên và giảng viên cho ý kiến phản hồi.
Một sinh viên vừa rút số hôm 8.9 nói với tờ Beijing Times: “Tôi nghĩ điều đó khá công bằng. Các sinh viên được khuyến khích học hành chăm chỉ để được tự do chọn lựa ngành học. Ngay cả nếu phải nhận một ngành không đúng ý sau khi rút số, chúng tôi có thể trao đổi với các sinh viên khác”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.