Tranh cãi việc đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ ở Mỹ Latinh

02/04/2015 15:25 GMT+7

(TNO) Việc yêu cầu chính phủ Mỹ đóng cửa tất cả căn cứ quân sự ở châu Mỹ Latinh đã gây ra sự tranh cãi giữa các nước trong khu vực. Vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ (OAS) lần 7.

(TNO) Việc yêu cầu chính phủ Mỹ đóng cửa tất cả căn cứ quân sự ở châu Mỹ Latinh đã gây ra sự tranh cãi giữa các nước trong khu vực. Vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ (OAS) lần 7, Spunik News đưa tin.

Lính Mỹ sau khi hạ cánh tại căn cứ không quân Muniz ở San Juan (Puerto Rico), đông bắc vùng biển Caribe - Ảnh: Reuters.
Lãnh đạo Mỹ, Canada và các nước châu Mỹ Latinh sẽ gặp nhau tại OAS lần 7 được tổ chức ở Panama từ ngày 10 đến 11.4. Dự kiến, sẽ có 31 nước tham dự hội nghị lần này.
Đây không phải là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh yêu cầu Washington đóng cửa các căn cứ quân sự trong khu vực. Các căn cứ này của Mỹ đang nằm rải rác trên khắp khu vực Mỹ Latinh, như ở Brazil, Puerto Rico, Honduras và cả Vịnh Guantanamo của Cuba, theo Spunik News.
"Đó là những thứ thuộc về Chiến tranh lạnh", Sputnik News dẫn lời Tổng thư ký Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) Ernesto Samper. Ông Samper từng là tổng thống Colombia từ năm 1994 đến 1998.
Tổng thư ký Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) Ernesto Samper - Ảnh: Reuters 
"Đây là lúc để phát triển kinh tế toàn cầu và chúng ta nên bỏ qua một bên những tàn dư của quá khứ. Các căn cứ không còn phù hợp và nên chấm dứt", ông Samper nói thêm.
Hội nghị sẽ bàn về hàng loạt các vấn đề ảnh hưởng đến tây bán cầu, trong đó có câu chuyện về Mỹ và Cuba. Thời gian gần đây, quan hệ hai nước đang được cải thiện sau nhiều năm đóng băng.
Giới quan sát chính trị gọi Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ (OAS) sắp tới là cuộc họp "lịch sử" vì có sự hiện diện của Cuba. Từ năm 1962 đến nay, đây là lần đầu tiên Cuba tham dự hội nghị, theo Sputnik News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.