Tranh cát hình dê của nghệ nhân 74 tuổi

26/02/2015 08:01 GMT+7

Năm mới Ất Mùi, tại Tháp Bà Ponagar (TP.Nha Trang), nghệ nhân tranh cát Trần Thị Thu, 74 tuổi, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước gần 20 bức tranh cát hình dê sống động.

Năm mới Ất Mùi, tại Tháp Bà Ponagar (TP.Nha Trang), nghệ nhân tranh cát Trần Thị Thu, 74 tuổi, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước gần 20 bức tranh cát hình dê sống động.

Nghệ nhân Trần Thị Thu chăm chút cho tác phẩm của mình
Nghệ nhân Trần Thị Thu chăm chút cho tác phẩm của mình
Những hình ảnh về dê qua các bức tranh cát như: dê gặm cỏ, dê nằm nghỉ, dê leo núi đá, dê “cụ”, dê “nhi đồng”... đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Nghệ nhân Trần Thị Thu cho biết, mỗi tác phẩm được bà thực hiện từ 3 - 7 ngày. Mất nhiều thời gian nhất là khi thể hiện bộ mặt và cặp sừng dê, vì tùy theo mỗi hoạt động của dê mà thể hiện cho sinh động, nhưng vẫn làm toát lên đặc tính hiền lành, ôn hòa của từng chú dê.
Nghệ nhân Trần Thị Thu được đông đảo người dân Nha Trang biết đến qua những tác phẩm tranh cát về danh thắng Nha Trang - Khánh Hòa, hàng chục tác phẩm về chân dung Bác Hồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.