Tranh giành khách, người thương tích, kẻ vào tù

07/11/2012 16:15 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn trong kinh doanh, Nguyễn Đăng Hoàng đã dùng dao chém chủ cửa hàng cạnh tranh.

Ngày 7.11, TAND Q.5 (TP.HCM) tuyên phạt Nguyễn Đăng Hoàng (30 tuổi, ngụ Q.5) mức án hai năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Hoàng và Phạm Hữu Chiến cùng kinh doanh phụ tùng xe máy trên đường Phạm Hữu Chí (P.2, Q.5).

Tranh giành khách, người thương tích, kẻ vào tù
Nguyễn Đăng Hoàng chờ nghe tuyên án

Do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách và Hoàng "quy định" Chiến không được kinh doanh những sản phẩm mà Hoàng đang bán nên cả hai thường xuyên lời qua tiếng lại.

Trưa 5.9.2011, do tiếp tục cãi nhau, Hoàng cầm dao xông đến chém đứt hai ngón tay của Chiến, gây tỷ lệ thương tật 30%.

HĐXX nhận định hành vi của Hoàng là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện bản tính hung hăng, côn đồ.

Tuy nhiên, xét thấy Hoàng thành khẩn khai báo cũng như đã tích cực bồi thường cho người bị hại nên HĐXX quyết định tuyên phạt mức án khoan hồng nêu trên.

Tin, ảnh: Cao Minh Trực

>> Tài xế xe buýt lãnh án vì giành khách
>> Hành xử côn đồ vì tranh giành khách
>> Giành khách, 1 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.