Tranh luận về mức đề xuất tăng phí đậu xe trên lòng, lề đường

01/03/2018 08:27 GMT+7

Trong hội nghị 'Phản biện xã hội đối với dự thảo đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tạm dừng đỗ xe trên lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM' do Ủy ban MTTQ VN TP.HCM (UBMTTQ) tổ chức ngày 28.2, hầu hết các chuyên gia đều đồng tình với chủ trương tăng mức thu phí theo dự thảo đề án của UBND TP.

Tuy nhiên, xung quanh mức phí trong đề án vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, nhận định mức phí theo đề xuất vẫn còn thấp, đặc biệt là phí gửi xe qua đêm (từ 0 - 6 giờ sáng với mức 120.000 - 180.000 đồng/lượt) thấp hơn so với một số trung tâm thương mại và cao ốc tại khu trung tâm TP, vừa không có tác động về mặt kinh tế để hạn chế người dân sử dụng ô tô cá nhân vào trung tâm, vừa dẫn đến tình trạng người dân sẽ tăng gửi xe qua đêm ở lòng đường, vỉa hè để tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, cũng nên xem xét việc thu phí, cấm đậu xe ô tô tại các con hẻm lớn để tránh tình trạng xe “trốn” phí, đậu tràn lan trong hẻm.
Trong khi đó, ông Đặng Văn Khoa, thành viên UBMTTQ lại cho rằng ngay lập tức tăng mức phí cao hơn gần chục lần so với mức hiện tại có thể sẽ gây sốc cho người dân, nên cần tăng theo lộ trình và thực hiện trước tại một số quận trung tâm.
Ông Lâm Thiếu Quân, Tổng giám đốc Công ty CP công nghệ Tiên Phong, cảnh báo việc tăng phí quá cao có thể dẫn đến phản ứng ngược, khối lượng đỗ tại các điểm thu phí giảm nhưng lại dồn sang chỗ khác. “Giá trông, giữ xe lòng lề đường nên linh động theo giá đất từng tuyến đường, không nên áp dụng chung cho một quận”, ông Quân đề nghị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.