Tranh Phạm Hậu đấu giá thành công hơn 3,4 tỉ đồng tại Hồng Kông

27/11/2017 06:59 GMT+7

Bức tranh được thực hiện năm 1936, từng được ông Henri Godefroy, Giám đốc đường sắt Indochina, mua tại Hà Nội năm 1938, sau đó thuộc về một bộ sưu tập cá nhân tại Pháp.

Bức tranh sơn mài VN Phong cảnh trung du (Tokinese Landscape, lot 13) của họa sĩ Phạm Hậu (1903 - 1995, người được cho là đặt nền móng cho nền tranh sơn mài VN) vừa được đấu giá thành công hơn 3,4 tỉ đồng (1.187.500 HKD) tại phiên đấu giá Mùa thu của nhà Christie's Hồng Kông vào ngày 25.11.
Bức tranh được thực hiện năm 1936, từng được ông Henri Godefroy, Giám đốc đường sắt Indochina, mua tại Hà Nội năm 1938, sau đó thuộc về một bộ sưu tập cá nhân tại Pháp. Bức tranh có chữ ký Phạm Quang Hậu bằng tiếng Hoa và chữ HAU bằng tiếng Việt ở cạnh.
Cũng trong phiên đấu giá Mùa thu (kéo dài từ ngày 24 - 29.11) này còn có nhiều tác phẩm của các danh họa VN khác như: Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Trung, Hoàng Tích Chù... với ước tính trị giá trung bình từ 30.000 - 70.000 USD.

tin liên quan

Đấu giá 30 tranh, tượng của nghệ sĩ trẻ
28 bức tranh sơn dầu, 2 tượng của 30 nghệ sĩ khắp cả nước đang được trưng bày từ nay đến hết ngày 23.9 tại nhà đấu giá Chọn (17 Trần Quốc Toản, Hà Nội) và sẽ được đấu giá từ 18 giờ ngày 24.9. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.