Tránh virus corona: Tỉnh Bình Phước sẽ cho học sinh nghỉ học khi cần thiết

02/02/2020 19:29 GMT+7

Trước bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona , Giám đốc sở GD-ĐT Bình Phước sẽ xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục trong trường hợp cần thiết.

Do không phải là một trong những tỉnh có bệnh nhân được phát hiện dương tính với bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra, ngành GD-ĐT tỉnh Bình Phước vẫn sẽ cho học sinh đi học bình thường và sẽ nghỉ học khi cần thiết.

Tâm sự của những bác sĩ trong tâm dịch virus corona ở Việt Nam

Ngày 2.2,  Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước đã có công văn số 182 ngày 1.2.2020 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học đến các phòng GD-ĐT trực thuộc cũng như các đơn vị trực thuộc sở.

Ngành GD-ĐT tỉnh Bình Phước đã khuyến cáo việc cần tuyên truyền đến trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên và giảng viên…. việc đeo khẩu trang đến những nơi đông người, tránh tiếp xúc với những nơi quá đông người, không thoáng khí, tránh tiếp xúc quá gần với các loại vật nuôi hoặc hoang dã. Duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho học sinh giáo viên…Trong trường hợp cần thiết, giám đốc sở GD-ĐT xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.

Các trường học cần tuyên truyền cho học sinh đeo khẩu trang khi đến trường cũng như các hoạt động ngoại khóa

Hoàng Giáp

Người thứ 7 dương tính với virus corona ở Việt Nam là Việt kiều Mỹ

Trước tình hình bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp, một số phụ huynh học sinh tại tỉnh Bình Phước cũng có những lo ngại nhất định, đồng thời cân nhắc việc có hay không cho con em đến trường khi kỳ nghỉ tết đã kết thúc, đặc biệt là các cháu học sinh ở lứa tuổi mầm non, tiểu học.

Quanh TP.Đồng Xoài, ở các quán cà phê, câu chuyện về bệnh viêm phổi cấp do corona đều trở thành chủ đề “nóng” được rất nhiều người quan tâm bàn tán. Đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Liên tục cập nhật tin tức về bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona, anh Vũ Anh Tuấn, 43 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, phụ huynh của 2 con nhỏ đang học trường tiểu học và mầm non trên địa bàn TP Đồng Xoài, tỏ ra khá lo lắng.Tuy Bình Phước chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào nhưng  các bậc phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng khi học sinh sẽ phải trở lại trường học trong những ngày tới.

Công văn của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước gửi cho các đơn vị trực thuộc

H.G

“Tôi mong muốn cho con cái nghỉ học để theo dõi tình hình hiện tại, việc nghỉ học sẽ ảnh hưởng tới chất lượng học tập của các cháu nhưng mà vì sức khỏe cũng nên cho các tạm nghỉ để đảm bảo cái sức khỏe”. Anh Vũ Anh Tuấn chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Xuân Dương (ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) và nhiều phụ huynh khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cũng lo lắng. “Theo tôi nếu như ngành giáo dục chủ động có những kế hoạch cho các cháu nghỉ để bảo vệ sức khỏe thì sẽ tốt hơn", ông Nguyễn Xuân Dương đề nghị.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, cho biết:" Về  tâm lý chung, các bậc phụ huynh đều có sự quan tâm đến vấn đề này. Sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra, ngành giáo dục tỉnh sẽ có những thông tin cụ thể về vấn đề này".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.