Trao cháu bé sơ sinh bị bán cho mẹ đẻ

21/02/2008 23:25 GMT+7

Ngày 21.2, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sau khi tiến hành xác minh, đã đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương ký quyết định trao trả cháu bé sơ sinh 2 ngày tuổi Nguyễn Văn Hoàn (nạn nhân của đường dây mua bán trẻ sơ sinh) cho mẹ cháu là chị Đ.T.V.A, sinh năm 1991, ở Kim Bôi, Hòa Bình.

Gia đình chị V.A đã tỏ lòng cảm ơn các bác sĩ bệnh viện phụ sản và cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm là những người đã điều tra, bắt giữ đường dây này. Chị V.A cho biết, do lỡ có con ngoài ý muốn, lại gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên ngay sau khi sinh đã cho con để một người khác nuôi không lấy tiền (người này đang bị cơ quan công an điều tra), nhưng không ngờ cháu bé này lại bị bán cho đường dây buôn bán trẻ sơ sinh. Cũng trong ngày 21.2, Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành xác minh lời khai của một phụ nữ ở Quỳnh Lưu, Nghệ An tới tố giác việc chị bị đường dây buôn trẻ sơ sinh của vợ chồng Hoàng Văn Hiền - Thẩm Thị Hòa bán chị sang Trung Quốc vào cuối năm 2000 vào một nhà chứa làm gái mại dâm (năm 2005 mới trốn được về nước). Nhưng qua đối chất, người phụ nữ này đã không nhận được mặt vợ chồng Hiền - Hòa nên vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.