Trao giải cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
22/12/2021 06:20 GMT+7

Tối 21.12, tại TP.Đồng Hới ( Quảng Bình ), T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề 'Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân', nhân dịp lễ kỷ niệm cấp nhà nước 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911 - 25.8.2021).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Trần Hải Châu, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình…

Giao lưu với các tác giả tại buổi lễ

TTXViệt Nam

Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tuyên truyền trong thanh thiếu nhi, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước về cuộc đời, thân thế, đạo đức, nhân cách sáng ngời, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và nhân dân Việt Nam. Qua đó, thể hiện niềm tự hào, sự tri ân sâu sắc của nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam đối với Đại tướng.

Đối với hình thức thi tương tác trực tuyến, sau 8 buổi thi đã thu hút hơn 3,5 triệu lượt thí sinh trong và ngoài nước tham gia, với trên 500.000 người tiếp cận mỗi buổi thi (đặc biệt có những buổi thi thu hút hơn 23.000 người theo dõi, tương tác). Rất nhiều đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, kiều bào Việt Nam ở Nga, Nhật Bản, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Mỹ, Lào… tham gia dự thi với niềm cảm hứng rất lớn. Phần thi viết cảm nhận (triển khai từ ngày 25.8 đến ngày 30.11) nhận được hơn 120.000 bài dự thi trên toàn quốc, trong đó lực lượng thanh niên quân đội và tuổi trẻ tỉnh Quảng Bình chiếm hơn 50% tổng số bài dự thi.

Ban tổ chức trao 3 giải A dành cho nhóm tác giả tuổi trẻ Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng), nhóm tác giả tuổi trẻ tỉnh Quảng Bình, nhóm tác giả tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, có 5 giải B, 10 giải C, 4 giải phụ và 3 giải tập thể.

Thủ tướng dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong khuôn khổ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 21.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác T.Ư đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu mộ của Đại tướng ở xã Quảng Đông (H.Quảng Trạch, Quảng Bình). Cùng dự lễ dâng hương có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; các lãnh đạo bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư và tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương và mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn trước mộ phần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra ở làng An Xá, xã Lộc Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình); là người học trò xuất sắc, kiên trung và gần gũi với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức vào hôm nay (ngày 22.12) tại Quảng Bình với quy mô cấp quốc gia; gắn với kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2021) và 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2021).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.